Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc với lãnh đạo Quốc hội Philippines và các nước bên lề APPF-31

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Philippines tham dự Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 31 (APPF-31), diễn ra từ 23 - 26/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có các cuộc chào xã giao, tiếp xúc và làm việc với các lãnh đạo Quốc hội, Bộ Tài chính Philippines và Trưởng Đoàn Quốc hội, Đoàn Nghị sỹ các nước Lào, Campuchia, Nga, Nhật Bản và Canada.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri. 

Trong các cuộc chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri, Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez và làm việc với Bộ trưởng Tài chính Benjamin Diokno, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác Chiến lược với Philippines, mong muốn thời gian tới hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh cũng như văn hóa, giáo dục giao lưu nhân dân... Trong lĩnh vực hợp tác nghị viện, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới, kể cả trên bình diện song phương và đa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chia sẻ quan ngại của phía Philippines đối với vấn đề đang nổi lên ở khu vực, thế giới gần đây, nhất là vấn đề Biển Đông; khẳng định việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là cần thiết đối với các nước trong khu vực. Ông cũng đề nghị nghị viện Philippines tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Philippines, cùng phối hợp chặt chẽ để xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển trong quan hệ song phương.

Các lãnh đạo Quốc hội và Bộ Tài chính Philippines đều khẳng định coi trọng mối quan hệ chiến lược với Việt Nam, mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ chủ quyền biển đảo; đề nghị hai nước tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, cũng như những vấn đề trên biển. Các lãnh đạo Quốc hội Philippines gửi lời chào tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đánh giá cao chuyến thăm gần đây của Chủ tịch Quốc hội đã góp phần thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước, và sẽ sớm tổ chức chuyến thăm đáp lễ vào năm 2024.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trong cuộc gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena.

Tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt “có một không hai” với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào. Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024, Chủ tịch AIPA năm 2023 - 2024. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội hai nước cần tiếp tục tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp lẫn nhau trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; phối hợp chặt chẽ, cùng giám sát hiệu quả công tác triển khai các thỏa thuận đã ký giữa hai nước; tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena nhấn mạnh quan hệ hữu nghị chặt chẽ giữa hai nước. Trong bối cảnh thế giới có những thay đổi khó lường, hai nước cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cũng bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong các vấn đề phân bổ ngân sách, phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam…, đề nghị Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Quốc hội Lào hoàn thành vai trò chủ tịch AIPA trong năm 2024.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yea. 

Trong cuộc gặp với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yea, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Campuchia trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước cũng như giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển; đề nghị hai bên cần tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia Cheam Yea cho biết, Campuchia luôn ưu tiên thúc đẩy quan hệ chặt chẽ với nước láng giềng, anh em Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa giáo dục, nhất là vấn đề phân giới cắm mốc; cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ, hỗ trợ Campuchia trong mọi hoàn cảnh, và đề nghị Quốc hội Việt Nam tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, cấp học bổng cho các cán bộ của Campuchia, nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ. Ông cũng mong muốn hai nước thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực thương mại, du lịch và nhất là tăng cường đầu tư từ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin. 

Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, Chủ tịch Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga, ông Andrey Yatskin, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Nga luôn là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, và hợp tác nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai bên cũng trao đổi về các kế hoạch thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, trong đó có việc khôi phục các đường bay trực tiếp, thanh toán bằng đồng nội tệ,... 

Về phần mình, Phó Chủ tịch Andrey Yatskin nhấn mạnh, năm 2024 kỷ niệm 30 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa hai nước, cần có các hoạt động kỷ niệm ở cả hai nước. Quốc hội hai bên có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ chiến lược song phương. Phía Nga đã dự thảo Kế hoạch hợp tác 2024 - 2025 và mong phía Việt Nam thông qua và thực hiện theo lộ trình. Kế hoạch bao gồm các hoạt động đã được Kỳ họp Ủy ban Liên chính phủ hai nước thông qua, trong đó có các vấn đề liên quan đến ngân hàng Liên doanh Việt - Nga, thanh toán bằng đồng nội tệ hay khôi phục đường bay thẳng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tới Nga... 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại cuộc gặp Nghị sĩ Hiraguchi Hiroshi và Đoàn nghị sĩ Nhật Bản. 

Trong cuộc gặp Nghị sĩ Hiraguchi Hiroshi và Đoàn nghị sĩ Nhật Bản, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh Nhật Bản nhiều năm liền là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam hết sức trân trọng và cảm ơn về sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản thời gian qua. Về phần mình, Nghị sĩ Hiraguchi Hiroshi khẳng định, Việt Nam là một trong những điểm đến ưu tiên của các doanh nghiệp Nhật Bản, mong muốn Việt Nam tạo điều kiện môi trường thuận lợi để thúc đẩy đầu tư và hoạt động tại Việt Nam; bày tỏ hai bên sẽ tiếp tục phát triển quan hệ kinh tế theo FTA đã ký; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tiếp nhận y tá, chăm sóc trẻ em đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản thiếu hụt lao động trong lĩnh vực này.

Tại cuộc gặp với Trưởng đoàn nghị sỹ Canada, Thượng nghị sỹ Stan Kutcher, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ với Canada và mong muốn cùng Canada thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện ngày một lớn mạnh trên cơ sở hai bên cùng có lợi, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới, hướng tới nâng tầm quan hệ khi điều kiện cho phép. Việt Nam hoan nghênh chiến lược mới của Canada với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPS), trong đó coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, coi trọng vị trí của Việt Nam tại khu vực như một “cửa sổ thương mại” và “cầu nối” đối với khu vực.

Hai bên ghi nhận hợp tác giữa Quốc hội hai nước có nhiều triển vọng và ngày càng phát huy hiệu quả; hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của nhà nước, tương xứng với mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada. Phía Việt Nam cũng đánh giá cao việc phía Canada tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm xây dựng luật pháp trong các lĩnh vực an sinh xã hội, bình đẳng giới, lao động, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng bền vững, kinh tế xanh. Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao năm 2023, cơ quan lập pháp hai nước cần tiếp tục phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn ở các cấp, đặc biệt là cấp cao; thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm như thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, quốc phòng an ninh, công nghệ sinh học, du lịch, biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước,...

Tin, ảnh: Lê Dương (TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Chiều tối 20/11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp ông Fukuda Tomikazu, Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN