Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ

Ngày 7/9, tại thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động).

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Tại buổi làm việc, báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng đoàn công tác, Thượng tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ, cho biết trong những năm qua Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ luôn thực hiện nghiêm các chế độ trực, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ ở địa phương, nắm chắc mọi diễn biến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung đoàn đã phối hợp với các tỉnh, thành phố trên địa bàn Tây Nam bộ thực hiện tốt công tác hỗ trợ tham gia phá các chuyên án lớn; hỗ trợ chữa cháy rừng U Minh Hạ và U Minh Thượng tại tỉnh Cà Mau và Kiên Giang; giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt...

Đặc biệt, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ luôn quan tâm thực hiện tốt các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai các nghị quyết của Đảng, các phong trào, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ biểu dương sự nỗ lực của cán bộ và chiến sĩ Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ trong thời gian qua, góp phần bảo vệ an ninh chính trị tại khu vực Tây Nam bộ. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ với vai trò là đơn vị chủ lực cơ động của vùng, trong thời gian tới nhiệm vụ hết sức nặng nề, vì vậy mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cần tiếp tục nỗ lực, duy trì nghiêm chế độ thường trực, phối hợp tốt các đơn vị công an địa phương trong khu vực giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn Tây Nam bộ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ chính thức đi vào hoạt động ngày 30/12/2001, là đơn vị tác chiến đặc biệt, tổ chức tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ. Được giao phụ trách địa bàn khu vực Tây Nam bộ, trong những năm qua, Trung đoàn đã làm tốt công tác xây dựng lực lượng, ứng trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân số, phương tiện, vũ khí chiến đấu; duy trì và thực hiện tốt công tác huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị…

Trung đoàn đã trở thành lực lượng mũi nhọn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự... Hiện nay, bộ máy tổ chức, chỉ huy các cấp của Trung đoàn đã ổn định và từng bước trưởng thành; doanh trại được đầu tư xây dựng cơ bản, vũ khí trang bị, phương tiện được bổ sung, mua mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thanh Sang (TTXVN)
Ổn định chính sách tín dụng vùng Tây Nam Bộ
Ổn định chính sách tín dụng vùng Tây Nam Bộ

Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã bám sát chủ trương, định hướng phát triển của khu vực Tây Nam Bộ; tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đặc biệt là mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN