Phát huy vai trò, tiềm năng của đoàn viên, thanh niên Thủ đô

Sáng 26/3, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã gặp mặt, biểu dương 352 gương Thanh niên tiên tiến Thủ đô làm theo lời Bác, đồng thời giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ Thủ đô.

Trong đó, nhấn mạnh cần tạo điều kiện, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, tiềm năng của đoàn viên, thanh niên trong các lĩnh vực xung kích tình nguyện, lập thân lập nghiệp, cải cách hành chính… 

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn với các gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2019. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

352 thanh niên tiên tiến Thủ đô được biểu dương gồm: 88 Bí thư Chi đoàn giỏi; 88 trí thức trẻ tiêu biểu; 88 cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trẻ tiêu biểu; 88 gương thanh niên tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp - lập nghiệp, nghệ sỹ trẻ; 88 gương thanh niên tình nguyện vì cộng đồng tiêu biểu. Đây là những tấm gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, có các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, đạt giải cao trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế; là tấm gương sáng trong sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp thành công...

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã biểu dương các gương thanh niên tiên tiến Thủ đô làm theo lời Bác và những thành tích mà tổ chức Đoàn, hội đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong Tháng Thanh niên năm 2019. 

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tuyên dương gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2019. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Bí thư Thành ủy Hà Nội giao nhiệm vụ cho các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, tiềm năng của đoàn viên, thanh niên. Trong đó, nhấn mạnh đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn; phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, chủ động lựa chọn, đăng ký phần việc của thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề được thành phố và xã hội quan tâm.

Cùng với đó, chú trọng tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm giàu chính đáng; thực hiện hiệu quả các giải pháp, biện pháp, chương trình hành động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn thành phố…

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Thành đoàn và tổ chức Đoàn các cấp thành phố tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, hoài bão, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lịch sử cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động để thu hút, giáo dục lớp trẻ rèn luyện và xây dựng lối sống lành mạnh, có văn hóa, tôn trọng đạo đức, pháp luật; nâng cao tinh thần cảnh giác và tăng cường khả năng tự đề kháng trước những âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, kích động, lợi dụng thanh niên, nhất là trên không gian mạng.

Đồng thời, chú trọng củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và hành động, mở rộng mặt trận thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; quan tâm thành lập các tổ chức Đoàn thanh niên trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 09 của Thành ủy, đặc biệt là tại các khu cụm công nghiệp, khu chung cư, khu đô thị mới...

Kim Anh (TTXVN)
Các địa phương tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên, tuyên dương các cán bộ đoàn cơ sở tiêu biểu
Các địa phương tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên, tuyên dương các cán bộ đoàn cơ sở tiêu biểu

Tối 24/3, tại Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức lễ tuyên dương 36 cán bộ Đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN