Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hoá

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Các đề án 343 và 704 của Chính Phủ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” (đề án 343) và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" (đề án 704) giai đoạn 2010-2015.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến dự và phát biểu tại hội nghị. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá cao cố gắng và những thành công của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, các ban, ngành, tỉnh, thành phố trong việc triển khai đề án 343 và đề án 704 giai đoạn 2010 - 2015, qua đó phát huy vai trò to lớn, tích cực của phụ nữ trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Việc triển khai 2 đề án đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đạo đức trong gia đình, xã hội.

Nêu lên thực trạng hiện nay có một bộ phận trong xã hội có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, những nội dung của 2 đề án cần được tiếp tục triển khai thực hiện một cách cụ thể, thiết thực hơn, qua đó góp phần nhân rộng những điều tốt, ngăn chặn và hạn chế những cái xấu trong xã hội.

Các mô hình, phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn hoá, đạo đức, lối sống trong thời gian tới cần được tổ chức hiệu quả, phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của phụ nữ Việt Nam trong tình hình mới của đất nước.

Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010 - 2015 với mục tiêu cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy trẻ giúp cho 5 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức và áp dụng thực hiện nuôi, dạy con tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em, hạn chế tình trạng trẻ em vi phạm vấn đề đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ hơn quyền trẻ em, thực hiện xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Qua 5 năm thực hiện đề án, 63 tỉnh, thành phố đã đạt và vượt mục tiêu với hơn 8,4 triệu bà mẹ và gần 3 triệu ông bố có con dưới 16 tuổi được tập huấn, trang bị kiến thức, thay đổi hành vi về phương pháp nuôi, dạy con khoa học; trên 3,7 triệu trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe, sinh sản và giáo dục kỹ năng sống.

Từ kinh nghiệm của mô hình điểm “Cha mẹ nuôi, dạy con tốt”, nhiều tỉnh, thành phố đã thành lập được câu lạc bộ hoạt động hiệu quả như tỉnh Hà Nam với mô hình “Người cha tốt của con”; Bắc Kạn thành lập câu lạc bộ “Người bố tâm lý”, tỉnh Hà Tĩnh với câu lạc bộ “Khi mẹ vắng nhà”, “Quyền trẻ em”, "Gia đình hạnh phúc - Nông thôn mới", "Gia đình hạnh phúc, sống tốt đời đẹp đạo", “Liên thế hệ tự giúp nhau”; tỉnh Tây Ninh có câu lạc bộ “Mẹ và con gái”, Bến Tre với câu lạc bộ “Nữ sinh thân thiện”, “Tuổi hồng”; Bạc Liêu với mô hình “Cha là tấm gương sáng của con”; Cần Thơ với câu lạc bộ “Tư vấn cho trẻ em gái”; Quảng Ninh với câu lạc bộ “Giáo dục và đời sống”... , nâng tổng số loại mô hình mới được xây dựng trong quá trình thực hiện đề án là 2.741 loại mô hình phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng.

Điểm đáng ghi nhận là các mô hình tại các địa bàn dân tộc, tôn giáo, miền núi (Quảng Trị, Điện Biên, Lào Cai, Đắc Lắk, Gia Lai..) đã giúp phụ nữ mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động của địa phương, vay vốn để đầu tư sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Với 4 phẩm chất đạo đức cốt lõi của phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” được xác định để triển khai học tập và rèn luyện, đề án 343 đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp Hội, triển khai các mô hình thay đổi hành vi thiết thực hiệu quả cho các nhóm đối tượng đặc thù, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong cuộc sống của phụ nữ tại các địa phương trên phạm vi cả nước.

Sau 5 năm thực hiện, đề án đã đi vào cuộc sống, vừa giáo dục đạo đức truyền thống, vừa định hướng giá trị đạo đức mới, xây dựng văn hóa con người Việt Nam trong phát triển bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua đề án, trên 70% phụ nữ và trên 95% hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, nữ cán bộ, nữ công chức, nữ viên chức, nữ công nhân được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại hội nghị, 40 tập thể và 59 cá nhân được trao tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2010-2015. 62 tập thể và 31 cá nhân được trao tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010- 2015.

Xuân Tùng (TTXVN)
Quy định rõ về tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số
Quy định rõ về tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số

Tỷ lệ phân bổ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử, người trẻ tuổi mới chỉ mang tính định tính, chung chung, khó áp dụng trong thực tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN