Phát huy vai trò cơ chế đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Chiều 1/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho Jin nhân dịp thăm Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại chiến lược về ngoại giao, an ninh và quốc phòng cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 5.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Chang Ho-jin. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự phát triển của quan hệ song phương, nhất là về chính trị, ngoại giao, thương mại và đầu tư kể từ sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022.

Đánh giá cao hiệu quả cơ chế Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao hai nước, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế đối thoại, qua đó đề xuất phương hướng triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nói chung, hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai Bộ Ngoại giao phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phối hợp thực hiện “Chương trình hành động về triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện” giữa hai nước.

Bộ trưởng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, hỗ trợ các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có chương trình rà phá bom mình còn sót lại sau chiến tranh, thúc đẩy hợp tác thương mại phát triển ổn định theo hướng cân bằng; đề nghị Hàn Quốc mở rộng đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, công nghệ sinh học...; tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, đào tạo và giao lưu thế hệ trẻ hai nước.

Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực cùng quan tâm; Hàn Quốc phối hợp, hỗ trợ Việt Nam thực hiện tốt vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc đến năm 2024.

Thứ trưởng Thứ nhất Chang Ho Jin cam kết sẽ phối hợp triển khai hiệu quả nội dung thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng giữa hai nước, bao gồm chính trị, quốc phòng an ninh, thương mại, đầu tư...; khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và quan hệ ASEAN - Hàn Quốc; nhất trí hai bên cần tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như an ninh kinh tế, công nghệ cao và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho Jin đồng chủ trì Đối thoại chiến lược về ngoại giao, an ninh, quốc phòng cấp Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 5. Tham dự Đối thoại còn có đại diện một số đơn vị của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Đối thoại chiến lược lần này diễn ra trong bối cảnh hai nước mới nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” tháng 12/2022.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi về những vấn đề chiến lược trong quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước hơn 30 năm qua; tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố; hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu; tình hữu nghị và hiểu biết giữa người dân hai nước ngày càng sâu sắc. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, qua đó tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước; tiếp tục tăng cường hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội hai nước; tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả lĩnh vực quốc phòng, an ninh phù hợp với tiềm năng và khuôn khổ quan hệ mới giữa hai nước; nhất trí ra mắt cơ chế đối thoại biển cấp Cục trưởng Bộ Ngoại giao hai nước.

Hàn Quốc nhất trí mở cửa hơn nữa cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và tham gia chuỗi cung ứng của Hàn Quốc, qua đó góp phần sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác triển khai hiệu quả Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và Quỹ Xúc tiến kinh tế Hàn Quốc (EDPF) để triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị của Việt Nam.

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí đánh giá tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Hai Thứ trưởng khẳng định tăng cường hợp tác và chia sẻ nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về xây dựng hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ, lấy Hiến chương Liên hợp quốc làm trung tâm. Hai bên cùng nhất trí tăng cường trao đổi, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEAN - Hàn Quốc.

Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam tìm kiếm giải pháp đột phá, mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển của mỗi nước, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong thời gian tới tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

TTXVN/Báo Tin tức
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm và giao lưu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm và giao lưu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị thành phố Hải Phòng và giao lưu với Cảnh sát biển Việt Nam, ngày 1/11, nhiều hoạt động đối ngoại của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN