Phái đoàn Việt Nam làm việc với AmCham EU

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trong khuôn khổ Diễn đàn Công chúng của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2024 với chủ đề “Tái toàn cầu hóa -Thương mại tốt hơn cho một thế giới tốt hơn”, Phái đoàn Việt Nam tại WTO ngày 12/9 đã có buổi làm việc với đại diện Phòng Thương mại Mỹ tại EU (AmCham EU) nhằm trao đổi về các vấn đề thương mại đa phương và các khía cạnh hợp tác mà hai bên có thể cùng đóng góp cho WTO.

Chú thích ảnh
Buổi làm việc giữa phái đoàn Việt Nam và AmCham EU. Ảnh: TTXVN phát

Diễn đàn Công chúng WTO năm nay diễn ra trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang trải qua quá trình tái cấu trúc, với các chuỗi cung ứng đang tìm cách chuyển đổi để phát triển bền vững hơn và nâng cao khả năng ứng phó với các cú sốc chính trị, an ninh và biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh này, các phiên thảo luận tại diễn đàn đã tập trung vào những xu hướng mới mà các quốc gia đang phát triển và kém phát triển cần chú trọng để đối phó hiệu quả với các thách thức và tận dụng những cơ hội mới.

Tại cuộc gặp, ông Lê Đình Bá, Tham tán Công sứ - Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại WTO, đã khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, với WTO là nòng cốt. Ông nhấn mạnh sự sẵn sàng bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của WTO, đặc biệt là thương mại công bằng cho các thành viên đang phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Với tinh thần đó, Việt Nam đang tích cực phối hợp với các thành viên WTO khác để thúc đẩy cải cách WTO, bao gồm việc khôi phục cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và thích ứng với các yêu cầu thương mại bền vững, đồng thời đảm bảo duy trì khả năng cạnh tranh của các thành viên WTO đang phát triển, trong đó có Việt Nam, trong việc tiếp cận thị trường của các thành viên phát triển.

Đoàn AmCham EU do bà Micol Bertolini dẫn đầu, với sự tham gia của đại diện từ các tập đoàn lớn như Amazon, Philip Morris International, British American Tobacco và công ty Jones Day. Tại cuộc gặp, AmCham EU đã chia sẻ thông tin về sự quan tâm cao của các tập đoàn đa quốc gia Mỹ đối với WTO và khẳng định tầm quan trọng của tổ chức này trong việc duy trì một môi trường kinh doanh ổn định và thông suốt, tạo niềm tin cho khu vực tư nhân trong việc mở rộng đầu tư và thương mại.

AmCham EU cũng ủng hộ việc WTO đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc hạn chế các biện pháp đơn phương thiếu sự tham vấn và cân nhắc đầy đủ lợi ích của các bên liên quan trong thương mại quốc tế. Do đó, AmCham EU đã bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương và ưu tiên của Việt Nam đối với hoạt động của WTO. Đồng thời, phía AmCham EU cũng chia sẻ thông tin về phương thức vận động hành lang của mình và ngỏ ý sẵn sàng phối hợp với Việt Nam trong những trường hợp hai bên có cùng lợi ích.

Anh Hiển - Văn Tuấn  (TTXVN)
Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ tiếp Đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ về Myanmar
Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ tiếp Đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ về Myanmar

Ngày 5/6, tại trụ sở Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đặng Hoàng Giang đã tiếp bà Julie Bishop, Đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ đến trao đổi về tình hình Myanmar nhân dịp bà có chuyến thăm làm việc tại New York.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN