‘Nóng’ ngày 7/10: Bắt giam Phạm Thị Đoan Trang

Bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang; cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi xuất viện sau 3 tháng được tách rời; tai nạn nghiêm trọng tại Tiền Giang khiến một người chết, 19 người bị thương; áp thấp đi vào đất liền Nam Trung Bộ gây mưa lớn… là những tin được quan tâm trong ngày 7/10.

Bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang

Theo thông tin phát đi từ Bộ Công an ngày 7/10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang (tạm trú tại Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Phạm Thị Đoan Trang (sinh năm 1978; hộ khẩu thường trú: phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; hiện tạm trú ở Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi: "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", được quy định tại Điều 88 - Bộ luật Hình sự 1999 và "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được quy định tại Điều 117 - Bộ luật Hình sự 2015.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định phê chuẩn các Quyết định của Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đang tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi xuất viện sau 3 tháng được tách rời

Chú thích ảnh
Trúc Nhi và Diệu Nhi trong ngày xuất viện. Ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Ngày 7/10, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất viện cho căp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi sau 90 ngày chăm sóc hậu phẫu.

TS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, cho biết qua gần 3 tháng được chăm sóc, hồi sức tích cực, hiện các bé đã ổn định sức khỏe và có thể xuất viện. Tuy nhiên, Trúc Nhi - Diệu Nhi vẫn sẽ tiếp tục tái khám và được theo dõi sức khỏe lâu dài, các bé còn 4 ca phẫu thuật nữa trong thời gian tới. Trong đó, 1 tháng tới Diệu Nhi sẽ được phẫu thuật đóng hậu môn tạm, còn việc tái tạo hậu môn cho Trúc Nhi sẽ gặp khó khăn hơn do bé không có hậu môn.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, đánh giá đây là thành công bước đầu và chặng đường phía trước của hai bé còn dài, gia đình và các y, bác sĩ sẽ còn phải tiếp tục bỏ rất nhiều tâm sức.

Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết thêm, hiện hai bé mới bắt đầu tập đi. Các chuyên gia vật lý trị liệu vẫn đang thiết kế, hướng dẫn các bài tập sức cơ tập đi cho hai bé. Tuy nhiên, về cân nặng và chiều cao của hai bé chưa đạt như mong muốn. Để cải thiện thể trạng hai bé, bệnh viện đã lên kế hoạch tái khám dinh dưỡng hàng tháng cũng như tiêm ngừa.

Tai nạn nghiêm trọng tại Tiền Giang, một người chết, 19 người bị thương

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), vào khoảng 0 giờ 20 ngày 7/10, trên Quốc lộ 1 tại km 2004+500 thuộc ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe khách 46 chỗ, biển kiểm soát 94B- 001.98 đi từ hướng Trung Lương - Mỹ Thuận đâm vào dải phân cách, lấn sang trái đường và tiếp tục đâm vào xe tải biển kiểm soát 65C- 156.54 đi hướng ngược lại, làm 1 người chết tại chỗ, 19 người bị thương phải đi cấp cứu (4 người bị thương nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên).

Vụ tai nạn gây ùn ứ giao thông khoảng 300m. Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường tổ chức cấp cứu người bị nạn, phân luồng, điều tiết giao thông. Cục Cảnh sát giao thông đã cử ngay tổ công tác phối hợp cùng Công an Tiền Giang tổ chức ứng cứu ban đầu và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

Đến 4 giờ sáng, hai xe tai nạn đã được đưa đi khỏi hiện trường, phương tiện lưu thông bình thường. Cục Cảnh sát giao thông đã yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Cái Bè kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế của xe khách và xe tải.

Tàu Công Thành 27 bị nạn ngoài cửa biển Tư Hiền, 6 người vẫn đang mất tích

Chiều 7/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, lực lượng Biên phòng vừa phối hợp với chính quyền địa phương và người dân vừa cứu được 5 trong số 11 người trên tàu chở hàng Công Thành 27, bị chìm tại khu vực cửa biển Tư Hiền, ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế). Sáu người còn lại trên tàu này vẫn đang mất tích.

Tàu chở hàng Công Thành 27 do anh Lê Đức Ba (sinh năm 1982, quê Thái Thụy, Thái Bình) làm thuyền trưởng, chở khoảng 4.500 tấn hàng từ Quảng Ninh vào Cần Thơ.

Khoảng hơn 12 giờ ngày 7/10, khi đi ngang qua khu vực cửa biển Tư Hiền (ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc), cách Cảng Chân Mây 8 hải lý, tàu đã bị nghiêng và dần chìm xuống biển.

Hơn 13 giờ cùng ngày, 5 thuyền/11 thuyền viên trên tàu đã kịp bám vào phao hơi để bơi vào bờ. 6 người còn lại, trong đó có thuyền trưởng của tàu, hiện mất tích.

Ngay sau sự cố xảy ra, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chân Mây và Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng địa phương tham gia cứu hộ, đưa 5 thuyền viên vào bờ sơ cấp cứu. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của những thuyền viên này đã tạm ổn định.

Đến 17 giờ ngày 7/10, tàu cứu hộ và tàu của Cảnh sát biển Việt Nam đã được huy động nhưng chưa thể tiếp cận được vị trí của tàu chở hàng Công Thành 27 bị chìm do thời tiết trên biển nguy hiểm, có sóng lớn.

Vùng áp thấp đi vào đất liền Nam Trung Bộ gây mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 7/10, vùng áp thấp đã đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ.

Chú thích ảnh
Một số ngầm, cầu tràn bị ngập sâu khiến nhiều địa phương tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình) bị chia cắt, cô lập. Ảnh: Nguyễn Văn Tý/TTXVN

Đến chiều 8/10, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, vùng biển ngoài khơi từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông mạnh, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7. Sóng biển cao 2 - 3m ở Bắc vịnh Bắc Bộ, 2 - 4m ở Nam vịnh Bắc Bộ.

Không khí lạnh cũng gây gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 6/10, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trên 100mm, trong đó có nơi lượng mưa trên 300mm - tại huyện Minh Hóa lượng mưa là 338 mm. Mưa lớn khiến một số địa phương bị ngập lụt, chia cắt, một số trường học đã cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Bộ GTVT xây dựng kế hoạch cho chuyến bay thương mại quốc tế tiếp theo

Chú thích ảnh
Sáng 19/9/2020, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên đưa khoảng 60 hành khách từ Hà Nội đến Nhật Bản sau một thời gian dài tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và UBND TP Hồ Chí Minh lấy ý kiến đối với lịch khai thác các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và các nước. Trên cơ sở góp ý của các địa phương, Cục Hàng không Việt Nam sẽ xem xét, cấp phép bay cho các hãng hàng không trong thời gian tới.

Dự kiến, hàng tuần sẽ có 4 chuyến bay hạ cánh Hà Nội các ngày thứ 3, 4, 5, 6 (tổng số tối đa 1.304 ghế) và có 5 chuyến bay hạ cánh TP Hồ Chí Minh vào các ngày thứ 3 (2 chuyến), 4, 5, 6 (tổng số tối đa 1.290 ghế) do Vietnam Airlines và Vietjet Air thực hiện.

Hiện tại, Vietnam Airlines đã thực hiện 1 chuyến bay chở khách đường bay Hà Nội - Seoul - Hà Nội vào ngày 25/9/2020 và Vietjet Air khai thác đường bay TP Hồ Chí Minh - Seoul - TP Hồ Chí Minh vào ngày 30/9/2020.

M.T/Báo Tin tức (Tổng hợp)
'Nóng' ngày 6/10: Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là trường hợp nhập cảnh; báo động gia tăng bệnh chân tay miệng
'Nóng' ngày 6/10: Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là trường hợp nhập cảnh; báo động gia tăng bệnh chân tay miệng

Việt Nam có thêm 1 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh; số trẻ nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu gia tăng; điểm chuẩn xét tuyển bổ sung đại học không được thấp hơn đợt 1... là những thông tin đáng quan tâm trong ngày 6/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN