‘Nóng’ ngày 23/9: Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng của Đà Nẵng xuất viện; truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Petroland Bùi Minh Chính và đồng phạm

Đà Nẵng cho xuất viện bệnh nhân COVID-19 cuối cùng; từ 24/9, các điểm du lịch tại Hội An mở cửa trở lại; truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Petroland Bùi Minh Chính và đồng phạm… là những tin được quan tâm nhất trong ngày 23/9.

Đà Nẵng cho xuất viện bệnh nhân COVID-19 cuối cùng

Ngày 23/9, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã công bố khỏi COVID-19 và cho xuất viện bệnh nhân 936. Đây là bệnh nhân cuối cùng mắc COVID-19 của thành phố Đà Nẵng được xuất viện.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân cuối cùng và đội ngũ y, bác sĩ, lãnh đạo Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vui mừng khi công bố khỏi bệnh bệnh nhân cuối cùng. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN

Bệnh nhân 936 nhập viện ngày 15/8, được điều trị 39 ngày tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, xét nghiệm 19 lần đều dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân đã được bệnh viện cho xuất viện và đưa về tận nhà cách ly 14 ngày dưới sự giám sát, theo dõi của cơ sở y tế địa phương.

Bệnh nhân 936 chia sẻ: "Những ngày điều trị ở đây, tôi cảm thấy rất lo lắng khi nhiều lần bị dương tính, bản thân cũng bị bệnh nền nặng. Hôm nay, khi được xuất viện tôi rất vui mừng, hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã ngày đêm chăm sóc, điều trị tận tình, chu đáo cho tôi và các bệnh nhân mắc COVID-19. Tôi sẽ nhớ mãi thời gian điều trị ở đây, hy vọng dịch COVID-19 sẽ được đẩy lùi và không còn xuất hiện lại".

Truyền thông Australia ca ngợi Việt Nam lần thứ hai ngăn chặn hiệu quả dịch COVID-19

Hãng tin ABC của Australia ngày 22/9 đưa tin Việt Nam đã trải qua hơn hai tuần không có thêm ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, lần thứ hai ngặn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 một cách hiệu quả.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, lý giải về thành công của Việt Nam, hãng tin ABC cho biết ngay từ đầu của đại dịch, Chính phủ Việt Nam đã vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt để chống lại đại dịch. Tháng 6/2020, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá ngay từ giai đoạn đầu, Việt Nam đã thông tin rất minh bạch về dịch bệnh.

Guy Thwaites, Giám đốc Cơ sở nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Việt Nam đã quen với các bệnh truyền nhiễm… đã có nhiều đợt bùng phát các bệnh truyền nhiễm trong 20 năm qua. Cách ứng phó của Việt Nam không phải là cách ứng phó công nghệ cao, mà là cách ứng phó rất nhanh và được tổ chức rất tốt".

Truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Petroland Bùi Minh Chính và đồng phạm

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị dầu khí (Petroland); truy tố Bùi Minh Chính (Chủ tịch Hội đồng quản trị Petroland) cùng đồng phạm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gây thiệt hại cho Petroland số tiền 50,6 tỉ đồng.

Trong vụ án này, 8 bị can bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự gồm: Bùi Minh Chính (Chủ tịch Hội đồng quản trị Petroland); Phạm Thúy Nga (Kế toán trưởng Petroland); Nguyễn Thị Hoàng Yến (Trưởng bộ phận kinh doanh Sàn giao dịch Petroland); Lê Tú Phương (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hạnh An); Nguyễn Bá Hội (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khôi Nguyên); Dương Công Thọ (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Tân Hưng); Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (lao động tự do); Nguyễn Thế Công (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bình An).

Từ 24/9, các điểm du lịch tại Hội An mở cửa trở lại

Chú thích ảnh
Du khách tham quan rừng dừa nước ở Hội An.

Từ ngày 24/9, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) sẽ triển khai trở lại Đề án Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ; phố đêm, các làng nghề truyền thống và hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An. Đồng thời, thành phố đưa ra chính sách ưu đãi, giảm 50% giá vé tham quan Khu phố cổ, áp dụng từ ngày 24/9 đến hết ngày 31/10/2020.

Đề án Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ, phố đêm từ lâu đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo mang thương hiệu Hội An.

Đề án mang lại không gian tĩnh lặng để du khách có thể vừa nhìn ngắm vẻ đẹp trầm mặc, sâu lắng của khu phố cổ, vừa thưởng thức tiếng nhạc du dương và trải nghiệm các hoạt động văn hóa - nghệ thuật mà không bị chi phối bởi tiếng ồn hay các phương tiện lưu thông trên đường. Tại đây có nhiều hoạt động nghệ thuật như: hát bài chòi tại bùng binh An Hội, các trò chơi dân gian tại đường Châu Thượng Văn, điểm nhạc “Tiếng Dương cầm” mỗi tối thứ Bảy hàng tuần cùng nhiều hoạt động nghệ thuật như trình diễn Trang phục Hội An – Ký ức thời gian, Chiếu dân ca, biểu diễn văn hóa dân gian… vào các ngày cuối tuần.

Sau một thời gian triển khai, đề án đã thu hút sự quan tâm của du khách và các đơn vị truyền thông, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng địa phương và góp phần phát triển kinh tế du lịch tại Hội An. Đồng thời, các làng nghề truyền thống lâu đời của Hội An như làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế cũng mở cửa trở lại để phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình thành phố Hội An, cho biết: Từ ngày 28/7, Hội An đã tạm ngưng các hoạt động du lịch để phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng. Đến nay, nhận thấy tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã nằm trong tầm kiểm soát và nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao sau nhiều tuần thực hiện giãn cách xã hội, chính quyền, doanh nghiệp và người dân Hội An đang gấp rút chuẩn bị thật tốt những điều kiện cần thiết để mở cửa đón khách trở lại Hội An. Đặc biệt, các điểm tham quan, giải trí, dịch vụ lưu trú, nhà hàng… cũng đã tung ra các gói kích cầu hấp dẫn để thu hút du khách đến Hội An trong dịp này.

Hàng không đồng loạt khôi phục lại các đường bay thường lệ nội địa và quốc tế

Chú thích ảnh
Các hãng hàng không đã khôi phục lại các đường bay nội địa và mở thêm các đường bay mới (ảnh minh hoạ).

Trước diễn biến dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt tại Việt Nam, các hãng hàng không nội địa ngoài việc liên tục mở các đường bay mới, đã đồng loạt khôi phục các đường bay thường lệ nội địa và quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, góp phần kết nối giao thương, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ ngày 28/9 - 12/10/2020, Bamboo Airways chính thức khai thác trở lại các đường bay nội địa từ Hải Phòng/Vinh/Đà Nẵng/Cần Thơ.

Ngoài ra, từ ngày 12/10/2020, đường bay khứ hồi Cần Thơ - Hà Nội, Cần Thơ - Vinh được khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày; đường bay khứ hồi Cần Thơ - Đà Lạt được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi/1 tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 5 và thứ 7; đường bay khứ hồi Cần Thơ - Quy Nhơn được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi/1 tuần vào các ngày Chủ nhật, thứ 3 và thứ 6.

Đối với Vietnam Airlines, từ ngày 1/10/2020, hãng sẽ khai thác trở lại 6 đường bay nội địa, gồm Hải Phòng – Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Ma Thuột; Đà Nẵng – Đà Lạt, Buôn Ma Thuột; Hải Phòng – Đà Nẵng.

Vietnam Airlines cũng đã mở bán vé rộng rãi chuyến bay mang số hiệu VN417, có hành trình từ Seoul (Hàn Quốc) về Hà Nội, dự kiến khởi hành vào sáng 25/9/2020. Đây được ghi nhận là chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chính thức về Việt Nam đầu tiên sau dịch của ngành hàng không Việt Nam.

M.T/Báo Tin tức (tổng hợp)
‘Nóng’ ngày 22/9: Việt Nam không thêm ca mới COVID-19; Bản án nghiêm khắc cho kẻ khủng bố
‘Nóng’ ngày 22/9: Việt Nam không thêm ca mới COVID-19; Bản án nghiêm khắc cho kẻ khủng bố

Thêm một ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19; Khởi tố, bắt tạm giam một viên chức y tế có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Bản án nghiêm khắc cho những bị cáo phạm tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân"… là những vấn đề "nóng" trong ngày 22/9 được bạn đọc quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN