Nói chuyện truyền thống 60 năm chuyên gia công an Việt Nam tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 21/3, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra buổi nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm chuyên gia công an Việt Nam tại Lào (22/3/1961 – 22/3/2021) do Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại buổi nói chuyện. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự buổi nói chuyện có Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, đại điện Tổng Hội người Việt Nam tại Lào, đại diện Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn kinh doanh tại Lào, cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cùng đông đảo bà con Việt kiều tại thủ đô Viêng Chăn và các lưu học sinh Việt Nam đang học tại Viêng Chăn.

Tại buổi nói chuyện, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Đại diện Cơ quan Công an Việt Nam tại Lào đã điểm lại những dấu mốc nổi bật trong chặng đường lịch sử 60 năm hợp tác, giúp đỡ và phát triển của lực lượng công an hai nước Việt Nam - Lào; khẳng định đây là dịp tri ân, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ chuyên gia công an Việt Nam đối với công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân Lào anh em.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Đại diện Cơ quan Công an Việt Nam tại Lào điểm lại những dấu mốc nổi bật trong chặng đường lịch sử 60 năm hợp tác, giúp đỡ và phát triển của lực lượng công an hai nước Việt Nam - Lào. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, ngày 22/3/1961, Bộ Công an Việt Nam đã quyết định cử tổ chuyên gia đầu tiên với 3 đồng chí là những cán bộ ưu tú nhất của mình sang Lào làm nhiệm vụ quốc tế nhằm hỗ trợ bạn xây dựng và phát triển lực lượng, đánh dấu sự khởi đầu cho hợp tác chính thức giữa lực lượng công an hai nước. Kể từ đó, lớp lớp cán bộ chuyên gia công an Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận mọi hy sinh để cùng với lực lượng công an nhân dân Lào giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân các dân tộc Lào anh em.

Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng nhấn mạnh: “Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ giúp đất nước Lào, chuyên gia công an Việt Nam luôn quán triệt tinh thần quốc tế vô sản, đồng thời quán triệt phương châm, nguyên tắc giúp lực lượng công an Lào trong những nhiệm vụ cụ thể. Mặc dù trải qua 60 năm với nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử cách mạng hai nước, nhưng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, nhân dân hai nước nói chung và giữa lực lượng công an nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói riêng vẫn luôn được các thế hệ kế cận của công an hai nước giữ gìn và phát triển”.    

Chú thích ảnh
Đại biểu, người dân Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Lào đến nghe buổi nói chuyện. Ảnh: TTXVN phát

Chúc mừng các chuyên gia công an tại Lào qua nhiều thời kỳ, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết trong các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam thì quan hệ giữa Lào và Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt, nhiều đồng chí lãnh đạo Lào đã khẳng định về vai trò và những đóng góp to lớn của chuyên gia công an Việt Nam trong quá trình hình thành và phát triển của Lực lượng công an Lào.

Đại sứ mong rằng thời gian tới, lực lượng công an hai nước tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời tăng cường hợp tác nhằm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, đem lại cuộc sống an vui và hạnh phúc cho người dân hai nước, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 lực lượng công an nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào anh em nói chung.

Phạm Kiên - Thu Phương (TTXVN)
Việt Nam – Lào xem xét nối lại thông quan hàng hóa trên toàn tuyến biên giới
Việt Nam – Lào xem xét nối lại thông quan hàng hóa trên toàn tuyến biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 30/11, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra cuộc họp thường niên lần thứ 30 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam và Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN