Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm dự gặp mặt đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao
Trong tuần, ngày 1/8/2025 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức Gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân, 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đều khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, chở che, trong 80 năm qua, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và ngành Ngoại giao Việt Nam luôn chung sức, đồng lòng, kề vai, sát cánh, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành công của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, cũng như những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 80 năm qua.
Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ba Bộ cần quán triệt sâu sắc quan điểm: “Tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên trong giai đoạn mới", thời gian tới, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, hiệp đồng chặt chẽ, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kết hợp hiệu quả giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.
Tổng Bí thư cũng lưu ý, những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng đứng trước nhiều thách thức mới. Để thực hiện 3 mục tiêu lớn xuyên suốt hiện nay là giữ vững hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và ngành Ngoại giao Việt Nam phải quyết tâm chính trị cao hơn nữa, đoàn kết gắn bó chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã dự Chương trình nghệ thuật giao hưởng thính phòng “80 năm - Bản hùng ca vang mãi” tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình do Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng), Đảng ủy Công an Trung ương (Bộ Công an), Đảng ủy Bộ Ngoại giao đồng tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thần tốc, táo bạo xây dựng 100 trường học tại các xã biên giới
Trong tuần, sau khi Bộ Chính trị có Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 kết luận về chủ trương đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tài chính, Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai kết luận, ngay trong năm 2025 thí điểm đầu tư xây mới, cải tạo 100 trường học.
Hiện nay, nhu cầu cơ sở vật chất cần đầu tư bổ sung để đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt nội trú, bán trú cho số học sinh có nhu cầu là hơn 6.000 phòng học lý thuyết; gần 8.000 phòng ở nội trú cho học sinh; khoảng gần 4.000 nhà bếp, nhà ăn, phòng quản lý học sinh, phòng sinh hoạt chung, nhà văn hóa; hơn 3.400 phòng công vụ cho giáo viên…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, Kết luận 81 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới là quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc; phải khẩn trương triển khai, trong đó triển khai thần tốc, táo bạo để hoàn thành xây dựng 100 trường học trước ngày 30/8/2026. Các bộ, ngành, địa phương cần có cơ chế, chính sách đặc biệt, thủ tục rút gọn, thông thoáng, linh hoạt và chống tiêu cực, tham nhũng trong triển khai xây dựng; đồng thời, huy động tối đa nguồn lực xã hội, huy động lực lượng Quân đội, Công an, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội… cùng chung tay, tạo sức mạnh tổng hợp, tạo phong trào thi đua xây dựng trường tại các xã biên giới.
Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải triển khai nhiệm vụ này với “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; làm việc nào, dứt việc nấy”, phân công “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”…
Chủ tịch IPU Tulia Ackson (thứ hai, từ phải sang) và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong (ngoài cùng, bên trái) đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 6. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến công tác nước ngoài
Cũng trong tuần qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác nước ngoài. Trong các chuyến thăm chính thức tới Senegal, Morocco, Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của mỗi nước; tham dự Tọa đàm Chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Senegal; Tọa đàm chính sách Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Morocco. Đã có 8 thoả thuận được ký kết ở hai nước.
Đặc biệt tại Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội đã tham dự Tọa đàm “Xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế - khuyến nghị cho Việt Nam”, nhằm học tập kinh nghiệm của Thụy Sĩ về quản lý vận hành trung tâm tài chính, một lĩnh vực mới tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội cũng dành thời gian để gặp gỡ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt ở các nước, gửi gắm những tình cảm ấm áp từ quê nhà và lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của việt kiều.
Trong khuôn khổ dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sỹ, thông điệp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến tại phiên toàn thể là: “Thúc đẩy hợp tác, đoàn kết nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì lợi ích của mọi người dân trên thế giới”.
Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc tiếp xúc song phương với các lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, Nghị viện các nước. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã làm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy chính trị, đặc biệt là ở cấp cao, góp phần làm sâu sắc hơn, toàn diện hơn hợp tác với các nước, nhất là trên kênh nghị viện.
Hoạt động logistics tại Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN
Bộ Công Thương thông tin về đàm phán thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ
Trong tuần qua, Bộ Công Thương thông tin, sáng 1/8/2025 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng. Cụ thể, Hoa Kỳ đã quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.
Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau. Hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, hài hòa lợi ích, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.
Từ cuối tháng 4/2025, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng. Đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn, thành viên gồm Lãnh đạo và cán bộ của các Bộ và cơ quan: Công Thương, Ngoại giao, Công an, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học Công nghệ, Nội vụ, Xây dựng, Y tế, Ngân hàng Nhà nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất (ảnh chụp lúc 7h32 ngày 2/8). Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Miền Bắc nắng nóng diện rộng, lũ quét và sạt lở tại vùng núi
Trong tuần qua, thời tiết trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khi Bắc Bộ duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, tại khu vực vùng núi phía Bắc, mưa lớn cục bộ xuất hiện nhiều nơi. Chỉ trong 2 ngày từ 31/7-1/8, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các địa phương.
Tại Điện Biên, hiện tượng lũ, lũ quét, sạt lở đất đã làm 10 người chết, mất tích (8 người chết, 2 người mất tích tính đến 6 giờ ngày 2/8); 60 nhà bị cuốn trôi, hư hỏng nặng tại các xã Xa Dung, Tà Dình; 171 nhà bị ngập, sạt lở tại các xã Mường Luân, Na Son, Tuần Giáo, Phình Giàng; 3 điểm trường, 1 trụ sở UBND xã bị ảnh hưởng, thiệt hại; 42 hộ dân phải di dời khẩn cấp.
Tại tỉnh Sơn La, mưa lũ đã cuốn trôi 5 nhà (Mường Lạn 4, Sốp Cộp 1); di dời khẩn cấp 64 hộ dân (1 hộ dân/8 người xã Mường Hung được hỗ trợ bằng trực thăng) đến nơi an toàn...
Cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương đã và đang chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, đảm bảo sản xuất và cuộc sống.
Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng tại các địa phương cơ sở và khu vực chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ của tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả lũ quét, sạt lở đất...