Nổi bật tuần qua: Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Thị trường vàng tiếp tục biến động mạnh

Tuần từ ngày 2 - 8/2, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X và tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc; Hội chợ Mùa Xuân lần thứ Nhất năm 2026; Thị trường vàng biến động mạnh, giá vàng chênh lệch so với thế giới gần 22 triệu đồng/lượng.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Trong tuần, ngày 7/2 tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới hơn 31.000 điểm cầu từ Trung ương đến cơ sở, với hơn 1,9 triệu đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội nghị đã nghe 10 chuyên đề do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt về những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội XIV như: Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025), phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV; Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2026 - 2030…

Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên 10 nhóm nội dung công tác xây dựng Đảng; đồng thời, nhấn mạnh ba giải pháp đột phá: Một là nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao năng lực hoạch định, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Hai là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ theo đúng chủ trương "có vào, có ra", "có lên, có xuống"; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả.

Ba là chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Quốc hội cần phát huy mạnh mẽ vai trò lập pháp và giám sát tối cao, bảo đảm mọi chủ trương lớn của Đảng được thể chế hóa kịp thời, đồng bộ và khả thi trong hệ thống pháp luật. Mỗi đạo luật ban hành phải thực sự có khả năng mở đường cho phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, không tạo thêm thủ tục, không làm phát sinh chi phí tuân thủ bất hợp lý cho người dân và doanh nghiệp.

Mặt khác, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương phải chuyển mạnh từ vai trò “ban hành chính sách” sang vai trò “tổ chức thực thi chính sách đến cùng”, lấy kết quả phát triển thực chất làm thước đo năng lực điều hành. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và vận động “người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện nghị quyết và giám sát từ cấp cơ sở tới Trung ương”, việc giám sát và phản biện phải đi vào thực chất, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm trực tiếp, những điểm nghẽn trong thực thi chính sách và những tác động xã hội cụ thể của Nghị quyết…

Tổng Bí thư đề nghị, ngay sau Hội nghị, mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải chủ động chuyển từ “nhận thức đúng” thành “tổ chức triển khai có hiệu quả”; từ “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ”; kết hợp “chỉ đạo, điều hành” với “kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm” triển khai 10 nhóm nhiệm vụ với từng khung thời gian thực hiện, hoàn thành cụ thể...

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X và tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc 

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, trong tuần, ngày 3/2 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm Vàng lần thứ X. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải A cho nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025 được phát động từ ngày 20/1/2025, đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự, Cơ quan Thường trực Giải là Tạp chí Cộng sản đã nhận được tổng số 2.296 tác phẩm, gồm báo in, áo điện tử, tác phẩm truyền hình, tác phẩm phát thanh và tác phẩm ảnh báo chí.

Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm Vàng quyết định trao 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải Khuyến khích, khen thưởng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai Giải Búa liềm Vàng ở địa phương, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ tuyên dương và trao giải, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao việc ngày càng có nhiều tác phẩm đã phát hiện, đề cập tới những bất cập, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những vấn đề bức xúc, những “điểm nghẽn” hiện nay và tìm lời giải đáp, tăng cường tính phản biện, tính chiến đấu, tính xây dựng… Nhiều tác phẩm đã thu hút sự quan tâm của công chúng và góp phần gợi mở, đề xuất các giải pháp thiết thực giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển; lan toả rộng rãi các chủ trương lớn của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đúng, hành động đúng.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao biểu trưng tuyên dương 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc toàn quốc, được các cấp ủy lựa chọn, giới thiệu; là những Bí thư Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có uy tín, nhiều thành tích, có mô hình hay, cách làm mới, đem lại kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ Nhất năm 2026

Tuần qua, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ Nhất năm 2026 có chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” đã khai mạc trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Hội chợ diễn ra từ ngày 2 - 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, Hà Nội. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia, mở đầu cho chuỗi hội chợ quốc gia thường niên, là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thúc đẩy kết nối đầu tư - thương mại - văn hóa.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất - năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội chợ có sự tham gia của 2.500 doanh nghiệp, với quy mô 3.000 gian hàng, diễn ra trong không gian hơn 100.000 m2 trong nhà và hơn 45.000m2 ngoài trời, quy tụ bản sắc văn hóa Việt qua các ngày hội nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng.

Hội chợ được tổ chức như hành trình du xuân xuyên Việt, cấu trúc thành 8 phân khu nội dung nổi bật, gồm: Địa phương; “Du xuân quê hương - sản vật bốn phương; “Nông sản Việt - lan tỏa sắc xuân”; “Xuân Thịnh vượng”; Triển lãm chuỗi giá trị ngành Dệt may, Da giày, Đồ gỗ và Thủ công mỹ nghệ; không gian “Tết Sum vầy”; “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam”; ngoài trời “Vị Xuân gắn kết”, tạo nên bức tranh hài hòa giữa kinh tế - văn hóa - tiêu dùng - trải nghiệm, lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển và hội nhập của đất nước.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ Nhất năm 2026 là sự kiện tiếp nối những thành công rực rỡ của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” với quy mô và sức lan tỏa lớn chưa từng có, cùng nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa đặc sắc.

Hội chợ sẽ khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước; là động lực thắp sáng ngọn lửa lao động sản xuất, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, kiến tạo giá trị phát triển của toàn xã hội; đồng thời, tạo lập, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng; tạo đà, tạo lực, tạo sức bật mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số ngay từ đầu năm.

Thị trường vàng tiếp tục biến động mạnh, giá vàng chênh lệch so với thế giới gần 22 triệu đồng/lượng

Tuần qua, thị trường giao dịch vàng trong nước tiếp tục biến động mạnh. Phiên cuối tuần, giá vàng miếng các thương hiệu SJC, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, Phú Quý… đồng loạt tăng mạnh trở lại gần 3 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó, đạt mốc giao dịch ở mức 176,3 – 179,3 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) và chênh lệch so với giá thế giới gần 22 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn phiên cuối tuần cũng tăng mạnh 2 chiều mua vào và bán ra khoảng 176 - 179 triệu đồng/lượng, tăng gần 3 triệu đồng/lượng.

Chú thích ảnh
Người dân lựa chọn mua bán vàng tại các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng uy tín để đảm bảo an toàn và quyền lợi.

Trên thị trường quốc tế, phiên cuối tuần qua, giá kim loại vàng được giao dịch ở mức 4.966 USD/ounce, tăng gần 100 USD/ounce so với phiên trước đó. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 156,5 triệu đồng/lượng. Theo thông báo của Bộ Tài chính, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới và đã tăng khoảng 8,65% so với cuối tháng 1/2026.

Nguyên nhân chủ yếu là do dòng vốn đầu tư vào vàng gia tăng, cùng với hoạt động mua ròng liên tục của các Ngân hàng Trung ương. Trong nước, giá vàng bám sát xu hướng thế giới, kết hợp với nhu cầu tích trữ và đầu tư tăng lên trong bối cảnh các kênh đầu tư thay thế chưa ổn định, khiến mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ số giá vàng trong nước hiện tăng 5,02% so với tháng trước và tăng 77% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh trên, theo các chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, hạn chế việc mua vàng theo giấy hẹn để hạn chế rủi ro. Những cam kết hợp đồng trên giấy có thể không được thực hiện khi doanh nghiệp gặp khó về nguồn cung hoặc các vấn đề pháp lý, người mua có thể không nhận được vàng theo đúng lịch hẹn. Ngoài ra, nếu đầu tư vào vàng thời điểm này, người mua cần xây dựng kỷ luật tài chính, xác định rõ điểm chốt lời và điểm cắt lỗ để tránh  tình trạng “tham không bán, sợ không cắt”, dẫn đến thua lỗ nặng khi thị trường đảo chiều...

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 6/2/2026
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 6/2/2026

Ngày 6/2, kinh tế thế giới có nhiều thông tin nổi bật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN