Nô nức đi bầu cử sớm

Ngày 20/5, một số địa phương ở xã đảo, đơn vị lực lượng vũ trang đã tiến hành bầu cử sớm.

Chiến sĩ trẻ háo hức

Ngày 20/5, tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 8, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, hơn 300 cử tri thuộc 7 đơn vị lực lượng vũ trang đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, sớm hơn 2 ngày so với quy định.

Tại điểm bỏ phiếu có những chiến sĩ còn rất trẻ, lần đầu tiên tham gia bầu cử. Ai nấy đều chăm chú theo dõi kỹ bảng niêm yết danh sách cử tri, trình độ học vấn từng người để lá phiếu bầu chọn các chức danh chủ chốt của mình được khách quan. Binh nhất Ngô Thái Dương, Đại đội Bộ binh 1, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn chia sẻ: “Lần đầu tiên đi bầu cử tôi thấy rất háo hức. Thông qua lá phiếu của mình tôi mong muốn chọn người có đủ đức, đủ tài, tận lực vì nhân dân mà cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Hòa chung không khí của ngày bầu cử, Thượng úy Phạm Văn Trung, Chính trị viên tàu CSB 4032, Hải đội 201, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 chia sẻ: “Là một người lính đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, ngày hôm nay chúng tôi tham gia thực hiện quyền, nghĩa vụ của một công dân, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào và sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chọn ra những đại biểu đủ tiêu chuẩn để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bầu cử sớm ở 7 đơn vị lực lượng vũ trang ở xã đảo Lý Sơn. Ảnh: Vĩnh Trọng

Toàn huyện Lý Sơn có hơn 16.640 cử tri đi bầu với 22 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, xã An Vĩnh là hơn 9460 cử tri; xã An Hải là hơn 6. 478 cử tri và xã An Bình 397 cử tri.

lSáng 20/5, trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội lớn, cử tri Trung đoàn Bộ binh 95, đóng chân trên địa bàn xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trung đoàn Bộ binh 95, thuộc tổ 8, đơn vị bầu cử số 11, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, có 2.064 cử tri đi bầu cử. Đúng 6 giờ, các cán bộ, chiến sỹ đã đến hội trường của Trung đoàn Bộ binh 95 để đọc kỹ lại hồ sơ của các ứng cử viên, chuẩn bị cho bầu cử. 7 giờ, sau khi làm lễ chào cờ, đại diện Trung đoàn phổ biến thể lệ bầu cử, 100% các cử tri đã đồng loạt bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiểu đội trưởng Y Việt Niê, Đại đội 11, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn Bộ binh 95 lần đầu tiên được đi bầu cử đại biểu háo hức chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi được đi bầu cử và vinh dự hơn là được bầu cử khi đang khoác trên mình màu áo lính. Qua tìm hiểu lý lịch ứng cử viên tôi đã lựa chọn được những người có tâm, có tài để bỏ phiếu bầu cử. Với những chiến sỹ làm nhiệm vụ đảm bảo chủ quyền của Tổ quốc chúng tôi mong người trúng cử có bản lĩnh vững vàng, có trí tuệ để giúp đất nước bảo vệ vững chắc chủ quyền, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Kỳ vọng của già làng

Ngày 20/5, hơn 28.500 cử tri tại 34 xã khó khăn của các huyện Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn và Con Cuông thuộc tỉnh Nghệ An đã nô nức đi bầu cử sớm.

Riêng tại huyện Tương Dương, hơn 8.900 cử tri của 6 xã trong huyện đã đi bầu cử sớm. Tại tổ bầu cử số 5 Nhà văn hóa bản Sàn, xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương) từ hơn 6 giờ ngày 20/5, đồng bào dân tộc Khơ Mú, Thái ở các bản Huồi Cọ, bản Sàn trong trang phục truyền thống đã nô nức tiến về khu vực bỏ phiếu, gương mặt ai cũng rạng rỡ. Do đã được cán bộ làm công tác bầu cử tuyên truyền, giải thích cặn kẽ nên các cử tri đã nắm được đầy đủ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử. Các cử tri đã tìm hiểu, nghiên cứu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên để bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất. Sau lễ khai mạc cuộc bầu cử, cử tri ở bản Huồi Cọ, bản Sàn đã phấn khởi nhận phiếu bầu. Những người già được ưu tiên bỏ phiếu trước, sau khi cử tri bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ đóng dấu chứng nhận cử tri đã hoàn thành nghĩa vụ công dân.

Già làng Vi Hoàng Tân, 76 tuổi, cử tri ở bản Sàn là người đã tham gia bầu cử nhiều lần, nhưng lần nào ông cũng có những cảm xúc thật đặc biệt. “Tôi mong chờ đến ngày này và đặt nhiều kỳ vọng vào những ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tôi mong sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, xứng đáng với vai trò đại biểu dân cử. Đặc biệt, tôi mong các ứng cử viên trúng cử sẽ chuyển tải tới Quốc hội các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cần có những chính sách riêng cho những vùng đồng bào còn đặc biệt khó khăn, nâng cao cuộc sống của đồng bào".

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên công việc bầu cử diễn ra khá thuận lợi, thống kê của Ủy ban bầu cử huyện Tương Dương, đến khoảng 12 giờ ngày 20/5 đã có hơn 80% cử tri ở 6 xã tổ chức bầu cử sớm đi bỏ phiếu, 100% cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Cũng theo Ủy ban bầu cử huyện, hoạt động bầu cử diễn ra đúng luật, dân chủ, an toàn và nghiêm túc. Các cử tri đã thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân của mình.

Ngày 20/5, các xã miền núi Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch và xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 100% cử tri tại các xã này đã đi bầu cử.

Tại xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, do địa hình chia cắt, một số bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số nằm ở vùng sâu, vùng xa nên việc cử tri đến các địa điểm bầu cử gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có sự chủ động và chuẩn bị từ trước nên ngay từ sáng sớm 20/5, nhiều cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, bầu những người đủ đức, đủ tài. Đến 14 giờ 20 phút chiều 20/5, khu vực bỏ phiếu cuối cùng ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, đã hoàn thành việc bỏ phiếu với 100% cử tri tham gia.

Già làng Hồ Trước, bản P Loang, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, phấn khởi chia sẻ: Già và đồng bào các dân tộc ở bản P Loang, xã Trường Sơn đều ý thức quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình trong từng lá phiếu bầu. Vì vậy, ai cũng cân nhắc khi quyết định bầu chọn đại biểu đại diện cho tiếng nói, mong muốn của mình.
TTN
Sẵn sàng cho ngày bầu cử
Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đến nay Hội đồng bầu cử quốc gia đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN