Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại kỳ họp.
Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng đánh giá cao, biểu dương HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND Thành phố trong 4 năm qua đã có nhiều nỗ lực, góp phần quan trọng giúp Thành phố vượt qua những khó khăn, thách thức của giai đoạn đại dịch COVID-19 để ổn định và vững bước trên con đường xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố vững mạnh.
Ghi nhận những kết quả tích cực của HĐND Thành phố giai đoạn 2012 - 2025, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, hoạt động HĐND Thành phố đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Đó là, đổi mới cơ chế giám sát theo định hướng có mục tiêu, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu của cử tri và thực tiễn; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn liên tục đổi mới theo hướng cải cách, lựa chọn nội dung thiết thực, quan tâm đến cách thức, nội dung trả lời, giám sát hậu trả lời mang lại hiệu quả, chất lượng chất vấn ngày càng cao.
Bên cạnh đó, hoạt động tiếp xúc cử tri có đổi mới liên tục với nhiều phương thức sáng tạo, ngày càng gắn bó với cử tri, được cử tri đánh giá cao, giúp sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành phố ngày càng hiệu quả; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, tạo cơ sở và nền tảng cho việc triển khai hiệu quả các Nghị quyết và chủ trương của Thành phố vào cuộc sống.
Chia sẻ tầm quan trọng, ý nghĩa của hoạt động triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sắp tới, bước vào một giai đoạn mới của quá trình xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “một siêu đô thị”, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân kỳ vọng và tin tưởng HĐND mới (sau khi sáp nhập) sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục những hạn chế, những mặt chưa làm được; tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, đổi mới hoạt động khi không còn HĐND cấp quận, huyện; tuân thủ sự chỉ đạo của Thành ủy, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và sẵn sàng tâm thế mới để nỗ lực nâng tầm hoạt động của HĐND Thành phố theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn.
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X phát biểu tại kỳ họp.
Theo bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025, trước khi thực sáp nhập, HĐND Thành phố đã triển khai 23 kỳ họp và hơn 640 nghị quyết. Hoạt động HĐND Thành phố nổi bật là kịp thời ban hành các nghị quyết và chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; chủ động tham mưu, triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 và sau đó là Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; đổi mới cơ chế giám sát với Đề án “nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị, nhiệm kỳ 2021 - 2026”.
HĐND Thành phố cũng đã đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với tinh thần “trách nhiệm-hành động”; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến cử tri nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; kịp thời thành lập Tổ công tác rà soát kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp giải quyết…
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua một số Nghị quyết quan trọng về tài chính - ngân sách, văn hóa -xã hội và pháp chế, trong đó có Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về quyết toán ngân sách Thành phố năm 2024.
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc cho HĐND Thành phố giai đoạn 2021-2025.
Dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho 63 tập thể, 112 cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện vai trò, chức năng của HĐND Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.