Những 'huyền thoại Caracas' tái ngộ nhân kỷ niệm 59 năm 'Chiến dịch Nguyễn Văn Trỗi'

Có mặt tại bến xe thành phố Barquisimeto, Venezuela, từ mờ sáng ngày 9/10, ông Carlos Rey đón chuyến xe sớm nhất đi thủ đô Caracas để kịp cho buổi gặp mặt các cựu du kích quân từng tham gia chiến dịch bắt cóc Trung tá tình báo Mỹ Michael Smolen để đòi tự do cho anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, sự kiện gây tiếng vang trong dư luận thế giới vào đúng ngày này 59 năm trước.

Chú thích ảnh
Cựu du kích quân tặng Đại sứ Vũ Trung Mỹ cuốn sách về "Chiến dịch Nguyễn Văn Trỗi". Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela

Sau tuyến đường dài gần 400 km, cựu chiến binh 81 tuổi đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Caracas, nơi ông được đoàn tụ với những đồng chí năm xưa của mình, những chiến sĩ Venezuela đã đi vào huyền thoại khi không quản ngại hy sinh gian khổ để thể hiện tình đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam anh hùng trong những giai đoạn cam go nhất của cuộc chiến giành độc lập và thống nhất đất nước.

Chia sẻ tại buổi Lễ tri ân các du kích quân Venezuela tham gia “Chiến dịch Nguyễn Văn Trỗi” năm 1964 do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức hôm 9/10, ông Carlos Rey cho biết cứ mỗi dịp kỷ niệm sự kiện này, dù bận đến đâu ông cũng thu xếp về thủ đô Caracas để gặp mặt những người đồng chí – dù rằng không còn nhiều người còn sống - để cùng nhau ôn lại sự kiện đã đi vào lịch sử quan hệ Venezuela - Việt Nam. 

Nhớ lại những năm tháng hào hùng, ông Carlos Rey cho biết mặc dù tham gia vào chiến dịch khi mới 22 tuổi song ông cũng như nhân dân Venezuela lúc đó đều rất ngưỡng mộ cuộc đấu tranh anh dũng chống đế quốc xâm lược của nhân dân Việt Nam. Nghe tin chính quyền ngụy ở Sài Gòn đang giam giữ người thanh niên cách mạng Nguyễn Văn Trỗi, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Giải phóng dân tộc (FALN), tổ chức du kích cánh tả ở Venezuela, đã thực hiện bắt cóc tùy viên quân sự Mỹ Smolen ngay tại thủ đô Caracas, để yêu cầu Nhà Trắng trả tự do cho anh Nguyễn Văn Trỗi.

Tại buổi lễ, ông Raúl Rodríguez, cựu du kích quân tuổi cũng từng tham gia “Chiến dịch Nguyễn Văn Trỗi” cho biết mặc dù ông vừa trải qua cơn bạo bệnh làm sức khỏe suy giảm nhưng khi đến thăm Đại sứ quán Việt Nam, được gặp lại những người đồng chí năm xưa, được nghe về tình hình Việt Nam, ông thấy người như khỏe lại.

Bày tỏ ngưỡng mộ cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam cũng như hình tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, cựu du kích quân 78 tuổi cho biết ông rất vui trước những những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước mà ông yêu quý. Ông luôn mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước sẽ ngày càng được củng cố và phát triển hơn nữa.

Trong bầu không khí ấm áp và xúc động, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử và tình cảm cao đẹp mà các cựu chiến sĩ du kích Venezuela đã dành cho anh hùng Nguyễn Văn Trỗi cũng như nhân dân Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh trong mọi thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do và thống nhất tổ quốc trước đây luôn có phần đóng góp quý báu của bạn bè, đồng chí quốc tế trong đó có nhân dân và các lực lượng cánh tả và tiến bộ Venezuela cũng như các nước Mỹ Latinh.

Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Trung Mỹ chụp ảnh chung với các du kích quân Caracas. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela

Nhân dịp này, các cựu du kích đã tặng Đại sứ Vũ Trung Mỹ cuốn sách của tác giả Nancy Zambrano với tiêu đề “Những câu chuyện về cuộc chiến đấu du kích thành thị ở Caracas”, trong đó phần lớn trang sách kể lại chiến dịch bắt cóc trung tá tình báo Mỹ. Các cựu du kích mong muốn cuốn sách sẽ được dịch sang tiếng Việt nhân kỷ niệm 60 năm diễn ra sự kiện lịch sử này (9/10/1964 - 9/10/2024), đồng thời hướng tới kỷ niệm 35 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (12/1989-12/2024) giữa hai nước.

Phi Hùng (Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh)
Trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Venezuela tại Việt Nam
Trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Venezuela tại Việt Nam

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Tatiana Pugh Moreno, nhằm tôn vinh những đóng góp quý báu của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN