Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng Xuân mới

Ngày 14/2, các địa phương trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Xuân mới, vui đón Tết Ất Mùi 2015.

* Tại Quảng Ngãi, Bảo tàng tổng hợp tỉnh phối hợp với Chi hội Di sản Văn hóa Thiên Ấn (thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) tổ chức trưng bày chuyên đề “Cổ vật Việt Nam”.

Tối 14/2/2015, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc “Xuân hội ngộ 2015”, do Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) tổ chức với chủ đề "Về bên nhau trong hồn Tết quê hương". Ảnh: TTXVN


Trưng bày giới thiệu trên 300 cổ vật gốm sứ Việt Nam, có niên đại từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 20 qua các thời kỳ lịch sử Lý - Trần - Lê - Nguyễn. Mục đích của cuộc trưng bày là cung cấp thông tin cho những người nghiên cứu, thưởng lãm cổ vật, công chúng trong và ngoài tỉnh hiểu biết thêm về cổ vật gốm sứ Việt Nam và lịch sử của một nghề thủ công truyền thống độc đáo đã tồn tại, phát triển hơn 1000 năm.

Đặc biệt, trưng bày còn giới thiệu một số hiện vật gốm Mỹ Thiện (Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) - một trong những làng nghề truyền thống ở Quảng Ngãi và miền Trung Việt Nam . Cũng trong dịp này, Ban tổ chức đã kết hợp giới thiệu khu nhà rường truyền thống của người Việt vừa được tái tạo trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh. Đây chính là kết quả mới nhất của việc thực hiện xã hội hóa bảo tồn, bảo tàng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trưng bày chuyên đề “Cổ vật Việt Nam ” sẽ kéo dài đến ngày 24/2 (tức ngày 26 tháng Chạp đến ngày 6 Tháng Giêng).

* Tối 14/2, tại Cần Thơ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với thành Đoàn thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Ngày hội tuổi thơ với chủ đề “Câu chuyện mùa xuân”, với sự tham gia của hơn 2.000 thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: Đây là chương trình nằm trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao mừng Đảng quang vinh – mừng Xuân Ất Mùi 2015, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho quần chúng nhân dân trong dịp Tết cổ truyền dân tộc, đặc biệt là các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ bị chất độc da cam, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật… Nội dung các hoạt động có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, yêu ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo… Đồng thời, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội dành cho các thiếu nhi, nhất là tình đoàn kết tương thân tương ái của các em với nhau.

Tham gia chương trình Ngày hội tuổi thơ, các em thiếu nhi ở những quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ được xem các màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như: các tiết mục ca múa về mùa Xuân, múa lân sư rồng, kịch- rối… Đặc biệt, các em còn được trực tiếp tham gia các hoạt động nghệ thuật như: thi vẽ tranh trên heo đất, thi ảnh đẹp, thi dân vũ, phần thi giữ gìn vẻ đẹp ngày xuân và các gian hàng trò chơi dân gian như nặn tò he, thắt lá dừa tạo hình, thổi bong bóng tạo hình, đi cầu khỉ, đố vui có thưởng… Đây là các hoạt động nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo và tạo điều kiện cho các em thiếu nhi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm học tập lẫn nhau.

Dịp này, ban tổ chức đã trao cho 27 em thiếu nhi kém may mắn, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ mỗi em 1 triệu đồng để các em vui Xuân đón Tết.


* Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Dương, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều chương trình, hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

Từ ngày 11-17/2, tại Thư viện tỉnh diễn ra Triển lãm thư pháp Hán Nôm và trưng bày báo Xuân năm 2015 tập hợp gần 200 loại báo, tạp chí của Trung ương, gần 140 loại báo, tạp chí của các địa phương trong cả nước cùng với hơn 100 câu đối, các bức hoành phi và những áng thơ văn bất hủ do Câu lạc bộ Hán Nôm Hải Dương sưu tầm và sáng tác. Đặc biệt vào tối 30 Tết, Trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức biểu diễn văn nghệ tại Quảng trường Độc lập và múa rồng, múa lân tại các đường phố và công viên Bạch Đằng. Đồng thời, một đêm nghệ thuật đặc biệt sẽ được tổ chức tại 2 điểm tổ chức bắn pháo hoa là công viên Bạch Đằng và Quảng trường 30/10.

Từ mùng 2 đến mùng 5 tết, Bảo tàng tỉnh sẽ mở cửa trưng bày và tại Nhà thi đấu diễn ra giao lưu cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, khiêu vũ, võ thuật, chọi gà. Các buổi tối mùng 3 đến mùng 5 tết tại Quảng trường Độc lập liên tục diễn ra những đêm nghệ thuật đặc biệt do các đơn vị Trung tâm nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn, nhà hát chèo Hải Dương và Trung tâm văn hóa thông tin thành phố biểu diễn. Từ mùng 6 - mùng 8 tết, tại Nhà thi đấu tỉnh sẽ diễn ra Giải gia đình thể thao tỉnh Hải Dương; hoạt động du thuyền trên hồ Bạch Đằng... Sau Tết, từ mùng 5 đến 11 Tết, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng của tỉnh sẽ tổ chức chiếu phim tại 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (ưu tiên cho các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa), tạo không khí vui tươi phấn khởi phục vụ nhân dân vui đón Xuân.



Như Ngọc, Bảo Trân, Mạnh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN