Nhiều hoạt động kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngày 21/6, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và trao thưởng Giải Báo chí tỉnh năm 2023.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng trao giải nhất Giải Báo chí tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Ảnh Tuấn Phi/TTXVN

Tại buổi họp mặt, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội cả nước cũng như tỉnh Sóc Trăng.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là tập trung tuyên truyền các công trình, dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn; quan tâm công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền về những điển hình tiên tiến trong xã hội nhằm tạo sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng chọn 50 tác phẩm xuất sắc để trao Giải báo chí năm 2023 cho các tác giả; trong đó có 5 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba và 21 giải Khuyến khích.

Trước đó, ngày 20/6, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương tại tỉnh Sóc Trăng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng biểu dương những kết quả trong công tác tuyên truyền thời gian qua. Đồng thời, tỉnh mong muốn cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn tiếp tục tăng cường tuyên truyền về triển khai các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, an sinh xã hội, xây dựng nhà ở hộ nghèo, chủ trương đầu tư và phát triển kinh tế xã hội…

Trong hai ngày 17 - 18/6, Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng tổ chức các hoạt động họp mặt, thể thao, văn hóa, văn nghệ chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người làm báo, giúp các hội viên thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

* Chiều 21/6, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải báo chí tỉnh Bạc Liêu lần thứ XXVI - năm 2023 và Cuộc thi Ảnh báo chí Cà Mau - Bạc Liêu lần thứ XI - năm 2023. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Dự buổi họp mặt có lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan, phóng viên, biên tập viên các báo Trung ương và địa phương.

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy nhấn mạnh: Trong 98 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện lòng trung thành sâu sắc với Đảng, Tổ quốc, dân tộc; là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là công cụ sắc bén góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy cho biết, thời gian qua, Bạc Liêu cũng như cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương cùng với quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, thì công tác thông tin, tuyên truyền, phản biện, phản ánh, nêu gương điển hình tiên tiến… của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo có vai trò rất quan trọng.

Nhân buổi buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh trong mọi chặng đường phát triển của tỉnh. Các cơ quan báo chí đã kịp thời chuyển tải thông tin của tỉnh đến với người dân. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ, góp ý của các cơ quan báo chí trong thời gian tới. Đồng thời, các cơ quan báo chí phải có khát vọng vươn lên để đóng góp cho sự nghiệp báo chí, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận thông tin, tuyên truyền.

Dịp này, Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Bạc Liêu lần thứ XXVI - năm 2023 và Ban Tổ chức Cuộc thi Ảnh báo chí Cà Mau - Bạc Liêu lần thứ XI - năm 2023 đã trao giải cho các tác giả đoạt giải.

Tuấn Phi - Chanh Đa (TTXVN)
Những tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII năm 2022
Những tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII năm 2022

Tối 21/6/2023, Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XVII năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN