Nhiều hoạt động chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021, Tỉnh ủy, UBND, địa phương, đơn vị trên địa bàn các tỉnh, thành phố Bạc Liêu, Đắk Nông, Cần Thơ đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết đồng bào, sư sãi Khmer, lực lượng bảo vệ biên giới tại tỉnh Mundulkiri (Vương quốc Campuchia), trao học bổng tặng sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam.

*Đại diện Tỉnh ủy, UBND, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, chúc Tết đồng bào, sư sãi Khmer trên địa bàn. Tại các điểm đến, đại diện lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã gửi lời chúc đến các vị sư sãi và đồng bào Khmer đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, nêu cao tinh thần phòng, chống dịch COVID-19; động viên các vị chức sắc, sư sãi cùng cộng đồng bà con Khmer tiếp tục làm tốt vai trò củng cố mối quan hệ giữa đạo và đời, hướng dẫn, giáo dục đồng bào chăm lo sản xuất, góp phần phát triển đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Các vị sư sãi, người có uy tín và đồng bào Khmer bày tỏ niềm vui, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đối với đồng bào Khmer trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đồng thời hứa tiếp tục vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Tỉnh Bạc Liêu hiện có hơn 17.000 hộ với gần 74.000 nhân khẩu là người dân tộc Khmer, chiếm 7,5% dân số trong tỉnh. Thời gian qua, những chủ trương, chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc luôn được tỉnh Bạc Liêu, các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, phát huy hiệu quả. Năm 2020, từ nguồn vốn phân bổ của Trung ương, tỉnh đã đầu tư hơn 22 tỷ đồng xây dựng hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho đồng bào Khmer. Đến nay đã có 359/548 hộ Khmer được công nhận thoát nghèo.

* Chiều 12/4, tại Cửa khẩu Bu Prăng, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã đến tặng quà, chúc Tết 3 lực lượng gồm: Công an, Tiểu khu Quân sự, Quân cảnh Hoàng gia Campuchia tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông (bên trái) tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mundulkiri, Campuchia. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an lành và chúc mối quan hệ giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Đắk Nông và Mundulkiri ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển bền vững. Đại tá Nguyễn Văn Lư bày tỏ mong muốn các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri tiếp tục phối hợp tốt với Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông trong quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống dịch COVID-19, ngăn chặn các hành vi vi phạm biên giới để trốn dịch.

Đại diện các lực lượng lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri cảm ơn tình cảm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên.

Lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh xác định, khi tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, hai bên tăng cường phối hợp ngăn chặn các hành vi vượt biên trái phép để trốn dịch, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào nội địa hai nước.

* Chiều 12/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố tổ chức họp mặt hữu nghị các thành viên là đồng bào dân tộc Khmer trong Hội; sinh viên Campuchia đang học tại các trường đại học trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Cận, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP Cần Thơ thông tin các hoạt động tăng cường mối quan hệ hữu nghị của nhân dân TP Cần Thơ và nhân dân Campuchia tại buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Tại buổi họp mặt, bà Lê Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã đọc thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, Achar và đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm.

Dịp này, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ đã trao 14 suất học bổng tặng sinh viên Campuchia đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn Cần Thơ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thành phố Cần Thơ đã vận động tặng quà hỗ trợ cho cộng đồng người Khmer gốc Việt tại Campuchia 50.000 khẩu trang, 3.000 chai nước rửa tay, 400 thùng mì với tổng giá trị 400 triệu đồng. Dự kiến, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức đoàn đến thăm, trao số tặng phẩm trên cho Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia vào ngày 16/4 tới tại cửa khẩu Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.

Chanh Đa - Ngọc Minh - Thanh Liêm (TTXVN)
Nêu cao tinh thần chống dịch, đón Tết Chôl Chnăm Thmây an toàn, hiệu quả
Nêu cao tinh thần chống dịch, đón Tết Chôl Chnăm Thmây an toàn, hiệu quả

Đồng bào Khmer Nam Bộ sẽ đón Tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền 2021 từ ngày 14-16/4. Tại Sóc Trăng, sư sãi, đồng bào Khmer ở các phum sóc đề cao tinh thần chống dịch COVID-19, đón Tết với tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả, an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN