Nhật Bản-ASEAN hợp tác vì một hội nghị cấp cao thành công

Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 5/11 khẳng định sẽ hợp tác mật thiết để tổ chức một hội nghị cấp cao thành công vào tháng 12/2013 tới nhằm thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN-Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) trong buổi tiếp Tổng thư ký Lê Lương Minh.


Tại buổi tiếp Tổng Thư ký Lê Lương Minh, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ hy vọng hội nghị cấp cao diễn ra từ ngày 13-15/12 ở Tokyo sẽ đạt được “kết quả tốt đẹp”.

Tổng Thư ký Lê Lương Minh, hiện đang có chuyến thăm 4 ngày tới Nhật Bản (5-8/11), đã gửi lời cảm ơn đến Nhật Bản vì những đóng góp của Tokyo cho an ninh khu vực đồng thời khẳng định “Nhật Bản là đối tác của ASEAN trong 40 năm qua”.

Về phần mình, Thủ tướng Abe cho biết ông sẽ sớm có chuyến công du Campuchia và Lào, hai nước duy nhất trong ASEAN mà ông chưa thăm kể từ khi nhận nhiệm sở hồi tháng 12/2012. Tokyo hiện đang trong quá trình chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ông Abe tới hai nước này vào cuối tháng này.


Tin, ảnh: Hữu Thắng(Pv TTXVN tại Nhật Bản)
Triển lãm “Việt Nam - Nhật Bản: Đồng hành tiến tới chân trời mới”
Triển lãm “Việt Nam - Nhật Bản: Đồng hành tiến tới chân trời mới”

Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973 - 2013), ngày 4/11, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo đã khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam - Nhật Bản: đồng hành tiến tới chân trời mới”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN