Ngày hội văn hóa Hà Lan tại Cần Thơ

Ngày 10/11, tại Cần Thơ, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam phối hợp cùng UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Khai mạc “Ngày hội văn hóa Hà Lan tại Cần Thơ” với nhiều hoạt động phong phú, nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan (9/4/1973- 9/4/2018).

Chú thích ảnh
Bà Elsbeth Akkerman Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam và ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tham quan các gian hàng trưng bày tại lễ hội. 

“Ngày hội văn hóa Hà Lan tại Cần Thơ” thu hút đông đảo người dân Cần Thơ lẫn du khách tham gia, với các hoạt động điểm nhấn như diễu hành xe đạp màu cam, trưng bày tranh, giới thiệu ẩm thực Hà Lan, góc vẽ tranh Hà Lan dành cho các bé, ca nhạc...

Bên cạnh đó là các sự kiện về kết nối thương mại, giáo dục như Hội thảo "Hà Lan đồng hành cùng Việt Nam hướng tới tương lai bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long"; Hội thảo du học Hà Lan, thực địa tham quan Công ty The Fruit Republic (Hà Lan) tại Cần Thơ; Chiếu phim quảng bá văn hóa Hà Lan...

Chú thích ảnh
Các ca sĩ Hà Lan biểu diễn tại Ngày hội. 

Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, bà Elsbeth Akkerman khẳng định: Với quan hệ bền chặt giữa hai nước trong suốt 45 năm qua, Hà Lan và Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước tiến mới trong thúc đẩy thương mại, văn hóa, du lịch và giáo dục. Trên cơ sở Việt Nam và Hà Lan đã ký kết Hai thỏa thuận Hợp tác chiến lược trong “Thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước”, “Nông nghiệp và an toàn thực phẩm”, Hà Lan sẽ nỗ lực đóng góp xây dựng và triển khai các kế hoạch nâng cao sinh kế cho người dân các vùng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp bền vững, thân thiện môi trường…

Chú thích ảnh
Du khách chụp hình cùng các biểu tượng đặc trưng của đất nước Hà Lan như đôi giày gỗ và trang phục truyền thống. 

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Hà Lan là đối tác chiến lược của Việt Nam nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Do đó, Cần Thơ với vai trò là thành phố trung tâm của vùng, sẽ nỗ lực hơn nữa trong thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải cách hàng chính…để thúc đẩy giao lưu thương mại, văn hóa với Hà Lan, nhằm đưa quan hệ song phương lên xứng tầm với tiềm năng và lợi thế của hai bên.

Ánh Tuyết  (TTXVN)
Quan hệ Việt Nam - Hà Lan còn nhiều động lực để phát triển toàn diện
Quan hệ Việt Nam - Hà Lan còn nhiều động lực để phát triển toàn diện

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Hà Lan là mối quan hệ đối tác năng động và hiệu quả dựa trên sự tin cậy về hợp tác chính trị, quan hệ thương mại - đầu tư vững mạnh và hợp tác đa dạng trong nhiều lĩnh vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN