Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hòa Bình

Ngày 7/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), tại Khu dân cư xóm Ngù, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc (Hòa Bình).

Chú thích ảnh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tặng quà cho UBND xã Hiền Lương. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Phát biểu tại Ngày hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Trong thời gian tới, xóm Ngù cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như những chủ trương, cơ chế, chính sách mới của tỉnh Hòa Bình để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và xây dựng nông thôn mới.

Nhân dân trong xóm tập trung bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trong đó, chú trọng phát triển ngành nghề, nâng cao thu nhập đời sống; quan tâm hơn đến những hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo, xóm Ngù là khu dân cư vùng cao của xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, có 87 hộ gia đình với 410 khẩu, gồm 4 dân tộc (Dao, Mường, Kinh, Tày) cùng chung sống. Nghề nghiệp chủ yếu là chăn nuôi, sản xuất nông, lâm nghiệp. Năm 2020, cán bộ và bà con Khu dân cư xóm Ngù đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đời sống người dân trong xóm từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 22 triệu đồng/năm, tăng 4 triệu đồng so với năm 2019; hộ nghèo còn 16,5%, giảm 7,7% so với năm 2019; 100% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 70 hộ đạt gia đình văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

Năm 2021, Khu dân cư xóm Ngù, xã Hiền Lương tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; nâng cao thu nhập cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững; phấn đấu có trên 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa và thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng các quỹ "Vì người nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa"…

Chú thích ảnh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng 5 triệu đồng cho xóm Ngù; Ủy ban Dân tộc tặng 10 triệu đồng cho xóm Ngù, 10 triệu đồng và quà cho xã Hiền Lương, tặng quà cho 20 hộ gia đình dân tộc thiểu số, 15 người cao tuổi, 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xóm Ngù...

Vũ Hà (TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nam
Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nam

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), sáng 7/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 6, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN