Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng. Lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành cùng 288 đại biểu đại diện gần 10.000 đảng viên của 182 tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.
Vượt chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Trần Minh Bình cho biết, Đảng ủy Ngân hàng đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, sáng tạo, lãnh đạo toàn diện các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nâng cao quyết tâm chính trị, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đảng bộ giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam đã chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, chất lượng, giữ vững và phát huy vai trò của ngân hàng thương mại lớn, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành ưu tiên, góp phần tạo động lực tăng trưởng của đất nước. Đến 30/6/2025, tổng tài sản đạt 2,6 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt gần 1,95 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng - đều tăng gần gấp đôi so với năm 2020 - năm đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,11%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu của ngành Ngân hàng.
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Về năng lực tài chính, tổng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2020 - 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 105. tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng gần gấp đôi, các chỉ số an toàn vốn và thanh khoản luôn được bảo đảm vượt trội.
Ghi nhận VietinBank đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ qua, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn điểm lại một số kết quả nổi bật như vượt chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế với mức 22,6%/năm (kế hoạch đề ra là 10% - 20%), giúp Ngân hàng này liên tục được vinh danh với rất nhiều “top”: Top 200 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu, Ngân hàng SME tốt nhất, Ngân hàng bán lẻ tốt nhất, 13 năm liền vào Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Năm 2024, VietinBank tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (lần thứ 8 liên tiếp).
Phó Thủ tướng cho biết, VietinBank đã giữ vững và phát huy tốt vị thế là ngân hàng thương mại chủ lực, chủ đạo trong thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, bám sát các mục tiêu, ưu tiên phát triển của đất nước. Ngân hàng là điểm sáng trong huy động, lưu chuyển dòng vốn, tín dụng cho các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, dự án trọng điểm quốc gia. Quy mô cho vay các ngành nghề, doanh nghiệp thuộc đối tượng Chính phủ ưu tiên khuyến khích lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng mỗi năm, chiếm khoảng 40% tổng dư nợ.
“Dư nợ cho vay doanh nghiệp tư nhân là 1,3 triệu tỷ đồng (tăng 1,8 lần so với năm 2020) - góp phần thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị”, Phó Thủ tướng đánh giá.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Bên cạnh đó, VietinBank đã đẩy mạnh hiện đại hóa dịch vụ thanh toán và đa dạng kênh phân phối; tiên phong ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động thanh toán; nghiên cứu, phát triển mạnh mẽ dịch vụ ngân hàng điện tử với nhiều sản phẩm số nổi bật, góp phần tích cực vào việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh toàn diện với nhiều kết quả rõ rệt. 100% tổ chức cơ sở đảng thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 80%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%.
Phó Thủ tướng cho rằng, những thành tích đạt được là rất đáng tự hào, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của toàn Đảng bộ VietinBank.
Củng cố vị trí ngân hàng thương mại hàng đầu
Nhấn mạnh trước yêu cầu phát triển trong "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc, hệ thống ngân hàng tiếp tục là "huyết mạch" của nền kinh tế, là kênh dẫn vốn chủ lực phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, Phó Thủ tướng lưu ý, VietinBank cần ý thức sâu sắc về vị trí, vai trò và trách nhiệm ngày càng cao của mình trong giai đoạn lịch sử mới. Ngân hàng phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị; nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong hành động; mạnh dạn đột phá vì lợi ích chung để có nhiều đóng đóng góp to lớn nữa cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.
Cơ bản thống nhất với các phương hướng, mục tiêu, nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và 3 "đột phá" đã được nêu trong Báo cáo chính trị, các giải pháp, nhiệm vụ là khá toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, Phó Thủ tướng đề nghị, khi đưa vào triển khai, đảm bảo đúng tinh thần "6 rõ" như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả). Cấp ủy, lãnh đạo VietinBank phải truyền được cảm hứng mạnh mẽ về khát vọng phát triển và quyết tâm cống hiến đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn lưu ý, nâng tầm VietinBank thành ngân hàng thương mại đa năng, hiện đại, góp phần "dẫn dắt" chuyển đổi. Trong kỷ nguyên "số hóa", với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, tài sản kỹ thuật số, tiền mã hóa..., lĩnh vực ngân hàng cũng đang có sự chuyển đổi, cải cách, tái cơ cấu mạnh mẽ về mô hình và phương thức hoạt động. Vietinbank cần có sự chuẩn bị kỹ để có thể đóng vai trò "tiên phong", "dẫn dắt" trong tiến trình chuyển đổi này ở Việt Nam, hướng tới những tiêu chuẩn tiên tiến nhất, hiện đại nhất của khu vực và thế giới.
Chuyển đổi số phải đi đôi với bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, nhất là an ninh mạng. VietinBank cần tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp chuyên trách để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng.
Theo Phó Thủ tướng, cần xác định VietinBank không chỉ là đơn vị cấp vốn và kinh doanh tiền tệ, mà còn phải là chủ thể đồng hành, góp phần kiến tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển ngày càng nhanh, mạnh, bền vững; vững vàng vươn ra biển lớn (hội nhập quốc tế), trong đó đặc biệt là hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển, theo đúng tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
Lưu ý đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ Vietinbank trong tình hình mới. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng viên, đặc biệt là các đảng viên ở vị trí lãnh đạo, quản lý, phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, về tính tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.
Đại hội đã bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Đoàn đại biểu gồm 11 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết, đại diện Đảng bộ Ngân hàng Công Thương Việt Nam dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I.
Các đại biểu tham quan trưng bày thành tựu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: “Tăng cường lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chủ động thích ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực nội sinh và năng lực cạnh tranh; xây dựng Ngân hàng Công Thương Việt Nam phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, đến năm 2030 thuộc nhóm ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đến năm 2045 là ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới, đóng góp lớn cho đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đại hội cũng xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, 5 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng.