Nắng nóng diện rộng bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi trên 39 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ nay (20/6) đến ngày 23/6, có nơi trên 39 độ. Riêng Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa dông rải rác vào chiều tối và tối.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên ngày hôm qua (19/6) nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở phía đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi phía tây Bắc Bộ với nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Phù Yên (Sơn La) và Hòa Bình 36.3 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 37.4 độ, Hoài Đức (Hà Nội) 37.2 độ, Thanh Hóa 37.1 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 37.3 độ, Đô Lương (Nghệ An) 37.9 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37.3 độ,…

Hiện nay (20/6), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày hôm nay đến ngày 23/6, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày hôm nay đến ngày 23/6: Ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong cả đợt phổ biến 35-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Cảnh báo: Trong 2-3 ngày tới, ở Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng với đó, hiện nay (20/6): Gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ mạnh.

Dự báo: Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (20/6) khu vực Bình Thuận đến Cà Mau có mưa dông rải rác; gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; Sóng biển cao 2.0-3.0m. Biển động.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nắng nóng diện rộng ở Bắc và Trung Bộ kéo dài đến ngày 23/6.

Thời tiết ngày và đêm 20/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng Sơn La-Hòa Bình từ 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, phía Bắc 35-37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C.


Trung Hiếu/Báo Tin tức
Ngày mai 20/6, nắng nóng tiếp tục bao phủ ở Bắc Bộ và Trung Bộ
Ngày mai 20/6, nắng nóng tiếp tục bao phủ ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương từ ngày 20/6 đến ngày 23/6, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong cả đợt phổ biến 35-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN