Nâng cao hiệu quả phụ trách Đội và bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Ngày 14/4, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, giai đoạn 2018-2022.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đã được các cấp bộ Đoàn, Đội triển khai với nhiều giải pháp tạo chuyển biển tích cực trong nhận thức và thực hiện trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Thông qua các phong trào, hoạt động, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng định hướng giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống góp phần hình thành nhân cách cho thiếu nhi. Các hoạt động giáo dục kỹ năng được đẩy mạnh với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, đã tạo ra những luồng sinh khí mới hấp dẫn và giàu tính trực quan sinh động hơn cho công tác giáo dục thiếu nhi.

Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao sôi động, tạo ra những khoảng không gian vừa học, vừa chơi bổ ích và lý thú góp phần giúp thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện. Các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi được đẩy mạnh, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi là con em công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, một số việc tổ chức Đoàn còn làm chậm, thiếu chủ động trong công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; nhiều thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn chưa được tiếp cận sự hỗ trợ, giúp đỡ. Vai trò, tiếng nói của tổ chức Đoàn trong bảo vệ trẻ em, lên án các hành vi xâm hại, bạo hành, tai nạn thương tích trẻ em còn chưa chủ động và chưa kịp thời; chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã ở nhiều địa phương còn thấp; việc duy trì các thiết chế hiện có và tham mưu phát triển các điểm vui chơi, giải trí và thiết chế văn hóa chuyên biệt cho thiếu nhi còn thiếu sự quan tâm ở một số địa phương.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Đội ở một số mặt công tác chưa theo kịp nhu cầu và sự phát triển của các em. Thực tiễn đó đang đặt ra những câu hỏi lớn đối với tổ chức Đoàn các cấp trong nhiệm kỳ 2017-2022, đòi hỏi tổ chức Đoàn cần tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo hơn nữa để triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội các cấp; tăng cường hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; các giải pháp thúc đẩy quyền tham gia của thiếu nhi; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng...

Hội nghị diễn ra đến hết ngày 15/4.

Tin, ảnh: Đinh Văn Nhiều (TTXVN)
Đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI vào cuộc sống
Đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI vào cuộc sống

Theo Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhằm giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN