Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp

Sáng 1/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị. 

Theo đó, trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân nhằm củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp quyết liệt triển khai thành công các nhiệm vụ chính trị: các giải pháp linh hoạt, cụ thể, nỗ lực phòng, chống dịch; hoàn thành tốt nhiệm vụ của MTTQ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. MTTQ các cấp của thành phố  thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn và an sinh xã hội, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp...

Bên cạnh đó, công tác Mặt trận các cấp của Đà Nẵng còn một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục. Đó là công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, nhất là trên các lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm trong thanh, thiếu niên...Việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác giám sát, phản biện xã hội hiệu quả chưa cao. Việc theo dõi, đôn đốc phản hồi, giải quyết kiến nghị có nơi chưa được chú trọng...

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng, trong hai năm 2020 và 2021, MTTQ các cấp đã vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 hơn 163,115 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, thiết bị y tế, từ đó đã chi hơn 150,677 tỷ đồng điều phối cho các đơn vị phòng, chống dịch. Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố từ năm 2019 đến 2021 đã vận động được 84,686 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ thành phố hỗ trợ xây mới 407 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 986 ngôi nhà; hỗ trợ sinh kế cho 634 trường hợp khó khăn; hỗ trợ 8.407 học sinh, sinh viên nghèo; tặng hơn 82.000 phần quà Tết...

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, tăng cường giám sát chuyên đề, giải quyết các kiến nghị của cử tri, đồng thời bám sát cơ sở để lắng nghe các ý kiến của người dân. Đồng thời, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, trong đó có Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm cho nhân dân. Ủy ban MTTQ thành phố cần tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm thiết thực tại các địa bàn dân cư. Ủy ban MTTQ các cấp quan tâm đến vấn đề chuyển đổi số trong công tác Mặt trận, tăng cường phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, qua đó, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lương Nguyễn Minh Triết đã trao cờ Thi đua Chính phủ tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của thành phố.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân
Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân

Sáng 1/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XI (2019-2024).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN