Nâng cao hiệu quả giám sát tổ chức Đảng, đảng viên

Sáng 20/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030”.

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, phát biểu kết luận Hội nghị. 

Theo thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện vai trò giám sát. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã chủ trì tổ chức giám sát đối với lãnh đạo UBND thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp và Thường trực Đảng ủy - UBND một số phường, xã thuộc thành phố Thủ Đức, Quận 8, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh về tiếp nhận và giải quyết các nguồn thông tin phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại của người dân liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, 5, 11, Phú Nhuận, Tân Phú và huyện Củ Chi (đơn vị được chọn làm điểm) và Mặt trận Quận 8, 10, quận Tân Bình, Bình Thạnh đã chủ trì tổ chức 31 cuộc giám sát chuyên đề, nội dung tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, thị trấn đã tổ chức 159 cuộc giám sát tại cơ sở, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 24, phường 28, quận Bình Thạnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát đối với Chi ủy chi bộ khu dân cư về việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đã có 104/249 phường thuộc thành phố Thủ Đức, Quận 1, 5, quận Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Phú và một số phường thuộc Quận 8, 11, Gò Vấp tổ chức 814 hội nghị nhân dân (cấp phường) với 46.455 lượt người tham dự, đưa ra 4.980 ý kiến tập trung vào vấn đề môi trường, trật tự lòng lề đường, xây dựng, an ninh trật tự, công tác vận động nhân dân... 

Trao đổi tại hội nghị, nhiều đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết có giải pháp hữu hiệu nâng cao vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp và nhân dân trong công tác giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp; góp phần tích cực vào quá trình xây dựng chính quyền đô thị, xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các đại biểu cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực thì việc xây dựng kế hoạch giám sát, xác định đối tượng giám sát còn chưa thống nhất; công tác đánh giá hiệu quả giám sát còn gặp nhiều khó khăn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cần tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng và hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã, thị trấn về thực hiện quy trình giám sát đối với Chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, xã, thị trấn, cũng như xây dựng đề cương báo cáo mẫu để áp dụng chung cho hệ thống Mặt trận. Bên cạnh đó, cần tổ chức hội nghị nhân dân cấp quận theo từng nội dung chuyên đề cụ thể; có thể kết hợp Hội nghị nhân dân với Hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân trước kỳ họp HĐND Thành phố. Riêng Hội nghị nhân dân cấp phường nên tổ chức 2-3 tháng/lần để giảm thời gian hội họp, tập trung giải quyết các ý kiến phản ảnh, kiến nghị của nhân dân.

Chú thích ảnh
 Bà Lê Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình, phát biểu về hoạt động giám sát công tác tổ chức tại cấp phường. 

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố  ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đề nghị trong thời gian tới, hệ thống Mặt trận Thành phố tiếp tục tăng cường quán triệt trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung nâng cao vai trò hệ thống Mặt trận các cấp trong giám sát tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp về trình độ chuyên môn, năng lực dự báo, nhìn nhận, phân tích, đào tạo, đánh giá vấn đề, kỹ năng lắng nghe, tổng hợp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Ban công tác Mặt trận…

Bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, hệ thống Mặt trận Thành phố cần tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động giám sát việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân các cấp trong việc góp ý việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, những vấn đề “nóng” mà nhân dân quan tâm… 

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Thí điểm chính quyền đô thị tại Hà Nội: Điều chỉnh bất cập để nâng cao hiệu quả
Thí điểm chính quyền đô thị tại Hà Nội: Điều chỉnh bất cập để nâng cao hiệu quả

Sau 1 năm triển khai thí điểm tại 12 quận và thị xã Sơn Tây (Hà Nội), mô hình chính quyền đô thị bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn một số vấn đề cần điều chỉnh để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN