Nâng cao chất lượng huấn luyện trong quân đội

Ngày 12/12, tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong điều kiện tình hình có nhiều mặt thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, 5 năm qua, các đơn vị trong toàn quân đã tích cực đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu cho các đối tượng; xác định huấn luyện cán bộ là then chốt, lấy huấn luyện tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao làm điều kiện và môi trường để rèn luyện bộ đội. Qua đó, các đơn vị trong Quân đội đã đạt những kết quả nổi bật trong công tác giáo dục chính trị, huấn luyện chiến dịch, huấn luyện chiến đấu…

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật của các cơ quan, đơn vị trong quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, theo Thượng tướng Phan Văn Giang, công tác huấn luyện trong toàn quân cần tiếp tục được tổ chức, thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả thiết thực.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765-NQ/QUTW; tạo sự đột phá, đổi mới, bảo đảm công tác huấn luyện thực sự đạt được chất lượng; tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ; lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt; tích cực nghiên cứu, phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam; gắn diễn tập chiến dịch, chiến lược với diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật các cấp.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất của chỉ huy, cơ quan các cấp, vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ huấn luyện đồng bộ, thống nhất từ cơ quan đến đơn vị; kiên quyết đấu tranh, khắc phục mọi biểu hiện phô trương, hình thức, chạy theo thành tích. Đồng thời nghiên cứu điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, phù hợp với nghệ thuật tác chiến và vũ khí, trang bị hiện có.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần chú ý ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, biển, đảo; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị hiện có trong biên chế, nhất là vũ khí trang bị mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng cần thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn trong huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và những mặt hạn chế, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW; đồng thời đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội trong thời gian tới.

Nhân dịp này, các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW và các tập thể đạt thành tích cao tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ XIII và Giải Bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN tại Malaysia năm 2018 đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam
Nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN