Mưa dông và lốc xoáy tại Phú Yên gây mất điện, làm tốc mái nhiều nhà dân

Chiều 9/6, tại khu vực huyện Phú Hòa và Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) có mưa dông kèm theo lốc xoáy làm nhiều nhà dân bị tốc mái; đường dây điện 110kV gặp sự cố gãy trụ, đứt dây khiến nhiều xã thuộc huyện Tây Hòa mất điện.

Chú thích ảnh
Lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân và trụ sở hợp tác xã. 

Theo người dân xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, trận mưa dông kèm theo lốc xoáy xảy ra lúc 14 giờ ngày 9/6. Chỉ trong vòng 30 phút, lốc xoáy làm tốc mái 80 nhà dân ở thôn Lương Phước, xã Hòa Phú. Đặc biệt, trụ sở của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hòa Phú 1 (được sử dụng làm kho hàng chứa đồ gỗ) bị thiệt hại nặng.

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú cho biết: Sau khi xảy ra lốc, chính quyền đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ hỗ trợ người dân. Hiện chưa thống kê được thiệt hại cụ thể về tài sản, hoa màu. Rất may là không có thiệt hại về người.

Lốc xoáy khiến cho đường dây và trụ điện bị đứt gãy, gây mất điện nhiều nơi. Cụ thể, tại khu vực xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa) có 17 trụ điện thuộc đường dây 110kV bị gãy, bật gốc. Sự cố này khiến cho trên 12.000 khách hàng bị mất điện thuộc các xã: Hòa Phú, Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Thịnh, Hòa Phong và một phần thị trấn Phú Thứ.

Chú thích ảnh
Đường dây điện gặp sự cố khiến cho 12.000 khách hàng bị mất điện. 

Ông Trần Ngọc Phước, Giám đốc Điện lực Tây Hòa cho biết: Ngay sau khi sự cố xảy ra, kỹ sư và công nhân ngành điện đã kịp thời kiểm tra và xử lý các sự cố. Khoảng 1 giờ sau khi xảy ra lốc xoáy, có 2/3 số khách hàng đã được cấp điện trở lại. Ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng, Điện lực Tây Hòa đang tăng cường hơn 30 công nhân để khắc phục, trong tối 9/6 sẽ cấp điện trở lại cho người dân. Ngành điện đang thống kê thiệt hại về tài sản.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên xuất hiện nhiều đợt mưa dông kèm theo sấm sét và khả năng có lốc xoáy. Để chủ động phòng chống thiên tai, người dân cần chằng chống nhà cửa chắc chắn và hạn chế ra đường khi có cảnh báo.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)
Từ ngày 9 - 18/6, các khu vực ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa dông
Từ ngày 9 - 18/6, các khu vực ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 9 -18/6, các khu vực trong cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN