Mưa bão quật đổ nhiều cây xanh

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trên địa bàn các tuyến phố nội và ngoại thành Hà Nội đã bị đổ cây, giao thông ách tắc cục bộ.

Cột điện và cây đổ trên đường Thanh Nhàn (gần cây xăng Thanh Nhàn).
 
Trên phố Lâm Hạ, Nguyễn Sơn, Ái Mộ thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên; đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có nhiều cây xanh bật gốc.

Do mưa bão và gió giật mạnh, các phương tiện tham gia giao thông qua cầu Chương Dương di chuyển chậm.

Mưa to kèm theo gió mạnh đã khiến tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn trước cửa tòa nhà dạy tiếng anh ILa đến cầu Chương Dương ách tắc cục bộ, các phương tiện lưu thông trên cầu Chương Dương di chuyển chậm.

Cây cổ thụ đổ đè bẹp cả ô tô trên đường Trần Quang Khải.

Trên phố Trần Quang Khải, một cây cổ thụ bật gốc đè hẳn lên một chiếc xe ô tô, giao thông di chuyển chậm.
 
Trên khu vực quận Hai Bà Trưng, gió to khiến nhiều cây cổ thụ bị đổ chắn ngang đường gây ùn tắc giao thông cục bộ. Một số tuyến phố bị cấm đường do cây đổ, một số khu vực bị cắt điện để các cơ quan chức năng tiến hành cưa, dọn các tuyến phố.

Xế hộp lọt giữa cây đổ do mưa bão.


Mặc dù mưa lớn nhưng hầu hết các khu vực trên địa bàn quận Hai Bà Trưng không xảy ra ngập úng.
 
Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên báo Tin Tức ghi lại trong đầu giờ sáng 28/7.
Lực lượng chức năng cảnh báo người dân khi tham gia giao thông chú ý có cây đổ.
 
Cây bật gốc trên đường Võ Thị Sáu.
 
Khu vực Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ bị cấm đường để các cơ quan chức năng dọn dẹp.
 
Cây và cột điện đổ gây ùn tắc giao thông trên đường Võ Thị Sáu.
Hữu Vinh - Viết Tôn
Mất điện nhiều khu vực Thủ đô
Mất điện nhiều khu vực Thủ đô

Ghi nhận đến thời điểm 9 giờ sáng 28/7, nhiều tuyến phố, nhà dân trên địa bàn Hà Nội vẫn bị mất điện do mưa bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN