Mất điện nhiều khu vực Thủ đô

Ghi nhận đến thời điểm 9 giờ sáng 28/7, nhiều tuyến phố, nhà dân trên địa bàn Hà Nội vẫn bị mất điện do mưa bão.

Cây và cột điện đổ tại phố Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN

Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là ở các tuyến đường, địa điểm như Nguyễn Biểu, Hoàng Diệu, Hoàng Hoa Thám (Ba Đình); Trần Bình, Mai Dịch, Dịch Vọng (Cầu Giấy); Kim Liên, Đường Láng, Nguyễn Chí Thanh đã bị mất điện do giông lốc, mưa lớn, cây đổ đè vào trạm biến áp, đường dây trung và hạ thế do ảnh hưởng của cơn bão số 1.

Để nhanh chóng cấp điện lại cho các khách hàng sử dụng điện, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã huy động tối đa quân số, phương tiện đến các vị trí bị gặp sự cố phối hợp với lực lượng công ty cây xanh, công an, xã phường..., đảm bảo hiện trường. Nhằm hạn chế tai nạn điện, các công ty điện lực quận, huyện cũng đã tiến hành cắt điện một số tuyến đường dây hạ thế để thuận lợi cho việc khắc phục hậu quả.

Đối với các trạm bơm ở tiêu úng trên địa bàn Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã yêu cầu, các đơn vị trực thuộc nhanh chóng, cấp điện trở lại cho các trạm bơm, nếu gặp sự cố mất điện.

Cũng theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội, kết hợp với các lượng lượng dọn dẹp, khắc phục mưa bão, công ty này sẽ tiến hành đấu nối, lắp đặt, thay thế những thiết bị hư hỏng, để cấp điện trở lại cho người dân, cơ quan một cách sớm nhất.

Đến thời điểm này, chưa ghi nhận có thiệt hại về người bị điện giật, do mưa bão.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Bão số 1 làm một người chết, 5 người bị thương
Bão số 1 làm một người chết, 5 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, bão số 1 đã gây những hậu quả nghiêm trọng. Tại nhà ông Đặng Văn Đáng ở thôn An Mỹ - xã Đại Thắng - huyện Phú Xuyên xảy ra đổ tường lan can tầng hai làm 1 người chết, 5 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN