60 năm quan hệ Việt Nam - Lào:

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được các thế hệ vun đắp và phát triển mạnh mẽ

Ngày 2/6, Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào do đồng chí Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Huệ/TTXVN

Đây là chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 60 năm Ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1977 - 2022). 

Bày tỏ vui mừng, chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào và Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ về thăm và làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước vun đắp và phát triển mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, Hải Phòng là một trong những thành phố lớn của Việt Nam, đang trên đà phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội. Hải Phòng cũng là một trong những địa phương có mối quan hệ thân thiết, gần gũi với nhân dân Lào. Trong thời gian qua, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh U-đôm-xay của Lào và thành phố Hải Phòng thường xuyên có các hoạt động thăm hỏi, làm việc, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên nhiều lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, thương mại, giao thông vận tải. Hải Phòng đã đào tạo hàng trăm sinh viên Lào, góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết giữa hai dân tộc anh em.

Thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 của thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong công tác này, đảm bảo theo quy định, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”...

Chú thích ảnh
 Đồng chí Khamphan Phommathat, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Huệ/TTXVN

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng, yêu cầu các cấp, ngành triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định pháp luật, trong đó tập trung vào một số biện pháp phòng, chống tham nhũng như kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường kiểm tra, thanh tra...

Đồng chí Khamphan Phommathat trân trọng chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội mà Hải Phòng đạt được trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ mong muốn qua chuyến thăm, các cơ quan Thanh tra hai nước sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những kinh nghiệm quý trong chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác. Thời gian tới, hai bên sẽ ngày càng tăng cường quan hệ hợp tác, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Hảo Huệ (TTXVN)
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực ngân hàng, điện lực
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực ngân hàng, điện lực

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào do đồng chí Khamphan Phommaphat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN