Lời cảm ơn của gia đình Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Nhà sử học Phan Huy Lê

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, cùng các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương và quê hương Hà Tĩnh; đại diện các học viện, nhà trường, các viện nghiên cứu, các tổ chức văn hóa, khoa học, cùng nhiều thế hệ đồng nghiệp, học trò, bạn bè gần xa, họ hàng nội ngoại, bà con lối phố... đã gửi vòng hoa, phúng viếng, chia buồn và đưa tiễn chồng, cha, ông chúng tôi là Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Nhà sử học Phan Huy Lê về nơi an nghỉ cuối cùng tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội.

Đặc biệt, gia đình chúng tôi xin cảm ơn Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị trực thuộc: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, cùng Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã giúp gia đình tổ chức tang lễ trang trọng, chu toàn.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình xin được lượng thứ!


Thay mặt gia đình: Bà quả phụ Hoàng Như Lan cùng các con cháu!

TTXVN/Báo Tin tức
Thành kính, xúc động lễ viếng Giáo sư Phan Huy Lê
Thành kính, xúc động lễ viếng Giáo sư Phan Huy Lê

Sáng 27/6, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), lễ tang Giáo sư - Nhà giáo nhân dân, Nhà sử học Phan Huy Lê đã được tổ chức trọng thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN