Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tặng quà cho hộ nghèo.
Dự án xây dựng trường Phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Rvê có tổng mức đầu tư 127,8 tỷ đồng; quy mô 1.125 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú. Trường được nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 8/2026.
Công trình có diện tích hơn 51.000 m2, bao gồm các hạng mục xây mới như: Khối nhà Tiểu học và Trung học cơ sở, được xây 3 tầng, quy mô cấp III, mỗi tầng hơn 900 m2; nhà ăn và bếp tiêu chuẩn cấp III, 1 tầng; khối nhà nội trú 30 phòng tiêu chuẩn cấp III, 3 tầng cùng nhiều hạng mục khác như nhà để xe; nhà bảo vệ; nhà đặt thiết bị lọc nước... Hạ tầng kỹ thuật gồm: San nền tổng thể, kè đá, cổng, tường rào, sân, đường nội bộ, cột cờ, cây xanh, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, bể nước ngầm...
Công trình cũng cải tạo những hạng mục của trường cũ thành khu nghỉ trưa bán trú, nhà sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Ngoài ra, trường mới còn được đầu tư các thiết bị phục vụ giảng dạy, chăm sóc học sinh và hoạt động của trường.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tặng quà cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số.
Cùng ngày, Đắk Lắk cũng tiến hành khởi công 2 công trình: Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Lốp (xã Ia Lốp) và trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Buôn Đôn (xã Buôn Đôn), với tổng mức đầu tư hơn 263,6 tỷ đồng.
Ia Rvê, Ia Lốp và Buôn Đôn là những xã biên giới phía Tây của tỉnh Đắk Lắk, rất xa trung tâm tỉnh Đắk Lắk, giao thông đi lại còn khó khăn, đất đai không màu mỡ và ít nước tưới cho cây trồng vì vậy đời sống của bà con các dân tộc còn rất khó khăn.
Ba công trình được khởi công là những dự án trọng điểm trong Chương trình đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới Đắk Lắk, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc phát triển hạ tầng giáo dục, nâng cao dân trí, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới Tây Nguyên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tặng quà cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã biên giới Ia Rvê.