Lào Cai: Mưa trên diện rộng, lũ bất ngờ dâng cao

Trong 2 ngày 10 - 11/10, tại tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng, một số nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to kết hợp mưa lớn phía thượng nguồn sông Hồng (Trung Quốc), đẩy lũ trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai dâng cao bất ngờ.

Nước lũ trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai dâng cao. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Vào hồi 13 giờ ngày 11/10, Trạm Thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên đến 79,58m (dưới báo động 1 là 0,42m). Dự báo đỉnh lũ cao nhất khả năng đạt mức 80 m (xấp xỉ báo động 1). Đây là trận lũ lớn hiếm gặp xuất hiện trên sông Hồng vào tháng 10 trong nhiều năm trở lại đây.  

Cùng với đó, nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai cũng có mưa vừa, mưa to. Tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên đo được lượng mưa 26mm, xã Sơn Thủy (Văn Bàn) 30mm và thị trấn Văn Bàn 36mm.

Ở huyện Bát Xát, xã Bản Vược 34,6mm; Mường Hum 37mm. Tại huyện Sa Pa, xã Thanh Phú có mưa to 50,6mm; Tả van nhiều hơn 82,6mm và thị trấn Sa Pa đạt mức 89,6mm. Mưa trên diện rộng đã làm lũ trên các sông, suối của Lào Cai tiếp tục dâng cao gây nhiều nguy hiểm cho người, phương tiện qua lại.

Tại nhiều khu vực ngầm tràn của tỉnh Lào Cai, nhất là các địa phương vùng núi cao, nước lũ về đã làm nhiều phương tiện giao thông không thể qua lại.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, các huyện vùng núi cao huyện Bát Xát, Văn Bàn, Sa Pa cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ.

Chính quyền các địa phương đã khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi đi qua ngập tràn, chú ý không chủ quan khi đi qua những luồng lạch sông suối, không vớt củi ở sông suối, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Hồng Ninh (TTXVN)
Sơn La thiệt hại nặng nề do mưa lũ
Sơn La thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Trên địa bàn các huyện của tỉnh Sơn La đã xảy ra hiện tượng mưa lớn, lũ xuất hiện trên các suối gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN