Lãnh đạo Việt Nam chúc thọ đồng chí Khamtay Siphandone

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp sinh nhật đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào tròn 90 tuổi (8/2/1924-8/2/2014), ngày 8/2 tại thị xã Pakxe, tỉnh Champasak ở Nam Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã chuyển lẵng hoa và danh thiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng đồng chí Khamtay Siphandone.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật đồng chí Khamtay Siphandone, người con ưu tú của dân tộc Lào, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, được nhân dân Lào và bạn bè quốc tế yêu mến. Đại sứ chúc đồng chí Khamtay Siphandone sức khỏe, trường thọ, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng NDCM Lào và vun đắp quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào ngày càng phát triển vững chắc. Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sẽ làm hết sức mình cùng với Sứ quán và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Sứ quán quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triển như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane và nhân dân hai nước.

Đồng chí Khamtay Siphandone chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại Sứ quán và các cơ quan lãnh sự Việt Nam tại Lào đã gửi lẵng hoa và danh thiếp chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của đồng chí. Đồng chí Khamtay Siphandone cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Lào trong nhiều năm qua và bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam tiếp tục phát triển ngày một xanh tươi, đời đời bền vững.



TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN