Lãnh đạo Lào đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai Bộ Công an Lào và Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào và dự Lễ khánh thành Học viện Chính trị Công an Lào, ngày 29/9 tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn - đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào - do Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào làm trưởng đoàn.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đón Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến chào xã giao. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tham dự sự kiện này có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an hai nước… Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã dành thời gian tiếp đoàn, cũng như đã lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự của mỗi nước thời gian qua. 

Báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Lào về kết quả hợp tác giữa hai bộ, Đại tướng Tô Lâm cho biết trong năm nay, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an Lào hoàn thành xây dựng 244 trụ sở làm việc cho công an các bản dọc biên giới hai nước, trong đó có 28 trụ sở tại các bản trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Tại buổi hội đàm giữa lãnh đạo hai bộ vào sáng 29/9, hai bên đã đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch Hợp tác năm 2023, ký Kế hoạch Hợp tác năm 2024 giữa hai bộ, đặc biệt đã cùng chủ trì Lễ khánh thành Công trình Học viện Chính trị Công an Lào - quà tặng của Chính phủ, Bộ Công an Việt Nam cho Bộ Công an Lào.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh hai bộ đã xác định hợp tác về an ninh, quốc phòng tiếp tục là một trong 3 trụ cột trong quan hệ giữa hai nước, kiên quyết, kiên trì xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định và phát triển; khẳng định an ninh của nước này chính là an ninh của nước kia; không để các thế lực thù địch, lực lượng đối lập, phản động lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia và gây chia rẽ quan hệ giữa hai nước; hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống “cách mạng màu”, “diễn biến hòa bình” và phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia….

Chú thích ảnh
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tiếp thân mật Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao chuyến thăm Lào của Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; khẳng định chuyến thăm sẽ giúp củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Lào cũng đánh giá cao kết quả hợp tác hiệu quả giữa hai bộ trong thời gian qua, đặc biệt là việc hai bên phối hợp, tổ chức thực hiện thần tốc công tác xây dựng Học viện Chính trị Công an Lào, không chỉ đảm bảo công tác bàn giao và vận hành theo kế hoạch, mà còn hoàn thành với chất lượng cao theo tiêu chuẩn để phục vụ công tác bồi dưỡng, giảng dạy, học tập cho tướng lĩnh sĩ quan toàn lực lượng công an nhân dân Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mong muốn trong thời gian tới, lực lượng công an hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thủ tướng Sonexay Siphandone mong muốn thời gian tới, lực lượng công an hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm buôn người, tội phạm sử dụng công nghệ cao...; mong muốn trong năm 2024, Bộ Công an hai nước phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn năm Lào làm Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trước đó cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào. Hai bên đánh giá cao kết quả thực hiện Kế hoạch Hợp tác 2023 giữa hai bộ trong thời gian qua, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy…; nhấn mạnh rằng trước bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, hai nước cần tiếp tục phát huy quan hệ vĩ đại, truyền thống tốt đẹp để vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển vì hòa bình, ổn định của khu vực và sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an hai nước. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Với nhiều kết quả tích cực quan trọng hai bộ đã đạt được, trong năm 2024, hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống “cách mạng màu”, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin, không để các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai bộ; hai bộ phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động năm Lào đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2024. Hai bên phối hợp hiệu quả, thực chất trong các lĩnh vực bảo đảm an ninh nội địa và phòng chống khủng bố, xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa; đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ, chủ động nghiên cứu xây dựng các kế hoạch điều tra chung.     

Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời thông tin cho nhau, hợp tác hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật ở nước này trốn sang nước kia, kiên quyết không để tổ chức, cá nhân lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia. 

Hai bên tiếp tục phối hợp triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy đã ký năm 2021; triển khai cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; tiếp tục phối hợp và mở rộng các chuyên án đấu tranh chung, đặc biệt là bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đối với đường dây tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến hai nước; tăng cường trao đổi đoàn, hội thảo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực giữa hai bộ.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đã ký Kế hoạch Hợp tác năm 2024.

Phạm Kiên – Bá Thành (TTXVN)
Khánh thành Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng
Khánh thành Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 17/5 đã diễn ra lễ khánh thành và đưa vào sử dụng dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN