Lạng Sơn chú trọng công tác đối ngoại, quản lý biên giới

Ngày 31/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2020.

Tại hội nghị, 33 cá nhân được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp biên giới, lãnh thổ quốc gia" do Bộ Ngoại giao trao tặng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà phát biểu tại Hội nghị. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà, trong năm 2020 công tác quản lý biên giới và việc triển khai thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh đan xen những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trước tình hình đó, tỉnh Lạng Sơn đã huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện "nhiệm vụ kép”; trong đó đặc biệt chú trọng công tác đối ngoại, quản lý biên giới, khôi phục các hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu, hợp tác phòng, chống dịch bệnh, xuất, nhập cảnh trái phép, 

Công tác quản lý biên giới và việc thực hiện 3 văn kiện được tích cực triển khai hiệu quả, nghiêm túc, với nhiều hình thức phù hợp và linh hoạt; bộ máy được kiện toàn để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu; bám sát tình hình thực địa...

Quan hệ giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục được tăng cường, các vụ việc vi phạm, phát sinh trên biên giới được phát hiện kịp thời và được phối hợp giải quyết trên tinh thần hữu nghị. Các hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động giao thương hàng hóa được khôi phục. Tình hình biên giới lãnh thổ quốc gia cơ bản được giữ vững, ổn định, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, ngăn chặn kịp thời việc lây lan dịch COVID-19 qua biên giới.

Tỉnh Lạng Sơn xác định các giải pháp triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về công tác quản lý biên giới và triển khai thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền. Theo đó, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Luật Biên giới quốc gia và các văn bản pháp luật liên quan.

Tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động nắm tình hình và kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vấn đề tồn đọng, phát sinh trên biên giới, các vụ việc vi phạm quy định trong 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; các vấn đề liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn.

Tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền của hai nước phê chuẩn thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm và bổ sung vào phụ lục của Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý của khẩu, biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Ngoài ra, tỉnh cũng kiến nghị thúc đẩy việc nâng cấp và mở chính thức cửa khẩu song phương Bình Nghi - Bình Nhi Quan; đưa đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài trở thành lối mở thuộc cặp Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và đi vào vận hành chính thức theo thỏa thuận của hai nước, áp dụng mô hình thông quan nhanh hàng nông sản tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài.

Các lực lượng chức năng vẫn sẽ duy trì công tác tổ chức hoạt động tuần tra chung, nâng cao hiệu quả hoạt động điều phối, phối hợp giải quyết sự vụ biên giới giữa đại diện biên giới hai bên; tăng cường hợp tác, chủ động gặp gỡ, trao đổi thông tin, hội đàm xử lý kịp thời các sự vụ trên biên giới.

Chú thích ảnh
Các cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp biên giới, lãnh thổ Quốc gia" của Bộ Ngoại giao trao tặng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề tồn tại, nảy sinh và phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới và triển khai 3 văn kiện trong thời gian tới; đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác phối hợp với các cơ quan trung ương, phối hợp nội bộ và hợp tác trao đổi hội đàm, đàm phán với các ngành chức năng, địa phương của Trung Quốc; tập trung đánh giá, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm từ công tác phối hợp xử lý, giải quyết, các biện pháp cần triển khai trong thời gian tới nhằm ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)
Khai mạc trực tuyến hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu)
Khai mạc trực tuyến hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu)

Chiều ngày 12/12, Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20 năm 2020 đã được khai mạc tại 2 điểm cầu gồm Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành (Lào Cai - Việt Nam) và Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Khẩu (Vân Nam - Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN