Lan tỏa nghĩa tình tri ân người có công

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), tại tỉnh Bắc Ninh và Tây Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực.

Chú thích ảnh
Quây quần bên mâm cơm tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cược, phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Chương trình “Bữa cơm bên mẹ"

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chương trình “Bữa cơm bên mẹ”. Đây là một trong chuỗi hoạt động tri ân do Hội Phụ nữ Công an tỉnh triển khai từ ngày 14 - 17/7 để chăm lo người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong cộng đồng.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cược năm nay 96 tuổi, sống tại tổ dân phố Hoàng Trạm, phường Ninh Xá. Mẹ có 8 người con, trong đó có hai con là liệt sĩ: Đỗ Văn Hát (hi sinh năm 1974) và Đỗ Đức Vui (hi sinh năm 2016). Từ năm 2017 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận phụng dưỡng Mẹ, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà và chăm sóc vào các dịp lễ, Tết.

Khác với những hoạt động tri ân thông thường, chương trình “Bữa cơm bên mẹ” được tổ chức ngay tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng - nơi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng các thành viên trong gia đình quây quần bên mâm cơm ấm áp. Những câu chuyện về một thời chiến tranh gian khó, về sự hi sinh của các liệt sĩ và những mất mát mà gia đình phải trải qua được nhắc lại trong không khí xúc động, thân tình.

Theo Thượng tá Ngô Thị Anh Minh, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh, đây là lần đầu Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chương trình “Bữa cơm bên mẹ” với mong muốn sẻ chia, động viên tinh thần các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình người có công với cách mạng. “Chúng tôi mong muốn thông qua những bữa cơm nghĩa tình, các mẹ sẽ cảm nhận được tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh nói riêng và Công an tỉnh Bắc Ninh nói chung. Đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hi sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’ cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ”, Thượng tá Ngô Thị Anh Minh chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, những hoạt động tri ân thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời là trách nhiệm, tình cảm của lực lượng Công an nhân dân đối với các thế hệ đi trước.

Chú thích ảnh
"Bữa cơm bên Mẹ" tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cược, phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Không giấu được xúc động khi đón các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đến thăm và dùng bữa cơm gia đình, anh Đỗ Văn Sướng (con trai thứ ba của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cược) chia sẻ: “Từ năm 2017 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ tôi rất chu đáo. Vào các dịp lễ, Tết hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các đồng chí đều đến thăm hỏi, động viên. Năm nay càng đặc biệt hơn khi các đồng chí về ăn cùng một bữa cơm với mẹ và gia đình. Mọi người quây quần, gần gũi như người thân trong nhà. Điều đó khiến gia đình chúng tôi rất xúc động và biết ơn”.

Người thân của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cược cho biết, dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu và mắt gần như không còn nhìn thấy, nhưng khi nghe tin “các con Công an tỉnh” đến thăm, mẹ rất vui, còn mặc chiếc áo mới do Công an tỉnh tặng dịp Tết để đón đoàn. Hình ảnh giản dị ấy đã để lại nhiều cảm xúc cho những người tham dự chương trình.

Cũng trong tháng 7, chương trình “Bữa cơm bên mẹ” tiếp tục được tổ chức tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lý (sinh năm 1927, thôn Toàn Mỹ, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh), có hai người con hi sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Chuỗi chương trình tri ân do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức gồm thăm hỏi gia đình thương binh nặng, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho gần 500 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ.

Không chỉ mang ý nghĩa chăm lo đời sống vật chất, những hoạt động này còn góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước. Từ những việc làm giản dị như một bữa cơm gia đình, một lời thăm hỏi hay một món quà nghĩa tình, thông điệp về sự tri ân, sẻ chia tiếp tục được lan tỏa, góp phần gìn giữ những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc.

* Tưởng niệm 99 liệt sĩ Thanh niên xung phong hi sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22/7, tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh (xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh), Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh Triệu Đỗ Hồng Phước cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong qua các thời kỳ, đại diện các đơn vị và thân nhân các liệt sĩ đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 99 liệt sĩ Thanh niên xung phong đã anh dũng hi sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1977 - 1979).

Chú thích ảnh
Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh Triệu Đỗ Hồng Phước thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - những người đã không tiếc máu xương, hiến dâng trọn tuổi thanh xuân vì độc lập, chủ quyền và sự bình yên của Tổ quốc.

Cách đây 50 năm, ngày 28/3/1976, hơn 10.000 Thanh niên xung phong trong đội hình Tổng đội Thanh niên xung phong Thành đoàn và Tổng đội Thanh niên xung phong Xây dựng kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh đã lên đường đến các vùng nông thôn ngoại thành, vùng sâu, vùng xa và miền núi để khai hoang, xây dựng các khu kinh tế mới. Bằng sức trẻ và tinh thần xung kích, lực lượng Thanh niên xung phong đã góp phần biến những vùng đất hoang hóa, bị chiến tranh tàn phá thành những cánh đồng mì, mía xanh tốt, đóng góp vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế sau ngày đất nước thống nhất.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh và địa phương trao học bổng cho học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Khi chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam nổ ra, với lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng cống hiến, nhiều cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong tiếp tục tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ. Họ sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, đảm nhận nhiều công việc gian khổ như mở đường, bắc cầu, vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược, tải thương, xây dựng công sự và trực tiếp tham gia chiến đấu. Trên mảnh đất biên giới Tây Ninh, 99 cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong đã anh dũng hi sinh, là tấm gương sáng về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến.

Để tri ân những người đã ngã xuống, lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh chọn ngày 22/7 hằng năm là ngày giỗ chung của 99 liệt sĩ Thanh niên xung phong. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
 

Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh tại xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh. 

Dịp này, Chi bộ 5 (thuộc Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Chi bộ Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm Thành phố Hồ Chí Minh trao 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tặng các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện. Những suất học bổng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để các em phấn đấu học tập, rèn luyện, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Danh Lam - Giang Phương (TTXVN )
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu: Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2026):

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN