Kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày 21/6, các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2013).

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết: Hà Nội luôn quan tâm và đánh giá cao những phát hiện, phản ánh của báo chí trong việc chỉ đạo điều hành. Qua kênh thông tin báo chí, thành phố phát hiện và xử lý kịp thời những thiếu sót, sai phạm và tắc trách từ cơ sở.

Hà Nội cũng đã xây dựng quy chế phát ngôn để trả lời báo chí với tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo hàng ngày, gửi các đơn vị liên quan kiểm tra thông tin báo chí nêu để báo cáo lãnh đạo thành phố. Thành phố Hà Nội đã thành lập các đoàn kiểm tra, từ đầu năm đến nay đã kiểm tra 12 đơn vị qua phản ánh của báo chí.

Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn học – Nghệ thuật Bình Định tổ chức trưng bày và trao giải cho các nghệ sỹ tham gia trại sáng tác ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2013. Hội đồng nghệ thuật đã trưng bày 93 tác phẩm ảnh nghệ thuật của 82 tác giả sáng tác trong thời gian tham gia trại và trao giải cho 5 tác phẩm xuất sắc nhất của các nghệ sỹ Phùng Đức Dũng (Đà Nẵng), Nhất Hạnh (Gia Lai), Võ Duy Tuyên (Kon Tum), Đặng Kế Cường và Mai Thành Chương (Quảng Nam).

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức trao giải thưởng báo chí xuất sắc của tỉnh năm 2012. Ban tổ chức đã trao tặng 25 giải báo chí xuất sắc năm 2012, trong đó có 1 giải A của nhóm tác giả báo Bình Định viết về hiến đất làm đường trong chung sức xây dựng nông thôn mới cùng nhiều giải B, C và giải khuyến khích.

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Khánh Hòa năm 2013. Thời gian qua, hoạt động báo chí trên địa bàn diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như: đăng cai thành công Hội nghị báo chí toàn quốc với sự tham gia của gần 500 đại biểu, tổ chức cuộc thi tác phẩm báo chí và sáng tác ca khúc với chủ đề "Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa", xây dựng đề án "Giải báo chí Khánh Hòa 5 năm" nhằm khuyến khích, động viên những người làm báo trên địa bàn... UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao thưởng cho hai tập thể và 22 tác phẩm xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Báo chí Khánh Hòa năm 2013; trong đó có hai giải nhất, bốn giải nhì, sáu giải ba và 10 giải khuyến khích. Cũng trong dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải cuộc thi báo chí tỉnh lần thứ 9. Giải báo chí tỉnh lần thứ 9 đã nhận được 179 tác phẩm dự thi. 4 tác phẩm xuất sắc thuộc từng thể loại, nêu lên các vấn đề thời sự và gắn liền với thực tế cuộc sống đã đoạt giải nhất, trong đó giải nhất báo in thuộc về tác phẩm “Các khu dân cư bất cập” của mỹ An - Báo Hậu Giang. Giải nhất báo nói thuộc về tác phẩm “Sai một ly, đi một cán bộ” của Thành Luân - Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Tác phẩm “Đôi mắt người Xẻo Trâm” của Minh Hiếu, Phạm Kừ đoạt giả nhất thể loại báo hình và chùm ảnh “Tất bật thu hoạch lúa chạy lũ” của Hữu Phước - Báo Hậu Giang đoạt giải nhất thể loại báo ảnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã có những đóng góp tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tại các buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã thông báo tóm tắt những nét nổi bật kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; một số nhận xét trong tuyên truyền của báo chí về Đồng Tháp năm 2012; định hướng nội dung tuyên truyền về Đồng Tháp năm 2013...

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp biểu dương những đóng góp của báo chí trong và ngoài tỉnh đối với địa phương, đồng thời khẳng định: báo chí là kênh thông tin quan trọng, là nhịp cầu chuyển tải chính sách của Đảng, Nhà nước đến với quần chúng, cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân với bộ máy điều hành chính quyền. Các cơ quan thông tấn báo chí luôn đồng hành cùng Đồng Tháp trên chặng đường phát triển.

Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai đã trao giải báo chí "Ngòi viết vàng" Đồng Nai lần thứ 24 năm 2013 cho 19 tác phẩm báo chí. Trong đó, giải nhất thuộc về tác phẩm Đồng Nai “trận chiến” với thủy điện (của nhóm tác giả Hoàng Anh - Trọng Phước - Quang Phát, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai). Hai giải nhì 3 giải ba thuộc về các tác phẩm: Trong “cuộc chiến” với đại dịch HIV/AIDS (Phương Liễu, Báo Đồng Nai); Theo dấu “cái bang” (Tùng Minh - Võ Nguyên, Báo Đồng Nai); Trạm thu phí giao thông BOT “bao vây” Đồng Nai (Hữu Đức - Thiên Vương, Đài Phát thanh -Truyền hình Đồng Nai). Ngoài ra còn có 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích và 6 giải thưởng dành cho tác phẩm viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 1 giải thưởng dành cho tác phẩm viết về đề tài công nhân lao động. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí" cho 9 cá nhân.


Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam
Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một thiên tài có tầm nhìn xa, trông rộng; trí tuệ uyên thâm, đạo đức cao cả, phong cách sống và làm việc của Người luôn là một mẫu mực tỏa sáng... Riêng ở lĩnh vực báo chí cách mạng, Bác Hồ là nhà báo số một của làng báo cách mạng Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN