Kỷ niệm 70 năm thành lập Nha Công an Trung ương

Ngày 2/8, tại khu di tích lịch sử Công an nhân dân, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập Nha Công an Trung ương (1947-2017).

Dự lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã thay mặt lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đối với nhân dân các dân tộc xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã đùm bọc, cưu mang, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ Nha Công an Trung ương trong suốt những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Lực lượng công an dưới sự lãnh đạo của Đảng đã không ngừng lớn mạnh, tiếp tục lập nên những chiến công trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Cũng theo Trung tướng Bùi Văn Thành, trong thời gian tới toàn thể chiến sĩ, cán bộ, công nhân viên Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cách mạng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn bó máu thịt với nhân dân; quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an đã từng sống và làm việc tại Nha Công an Trung ương đã ôn lại những ký ức hào hùng trong thời kỳ kháng chiến với nhiều khó khăn, gian khổ. Các chiến sĩ công an nhân dân luôn kề vai, sát cánh với Quân đội nhân dân lập nhiều chiến công oanh liệt góp phần làm nên những chiến thắng lịch sử của dân tộc.

Tháng 4/1947, Nha Công an Trung ương chuyển từ Phú Thọ đến thôn Lũng Cò,  xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. Đây là địa điểm cơ quan ở đầu tiên và lâu nhất trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Tại đây, nhiều hội nghị Công an toàn quốc được triệu tập đã thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết, chủ trương, biện pháp quan trọng về bảo về an ninh, chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong kháng chiến.

Ngày 10/8/1999, khu di tích Nha công an Trung ương được cấp bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa, là một bộ phận trong quần thể di tích lịch sử quốc gia Tân Trào. Đây được được coi là “cái nôi” đầu tiên của Công an nhân dân Việt Nam, lưu giữ những giá trị vật chất, tinh thần vô cùng quý báu, chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu những bước trưởng thành của lực lượng công an nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Khu di tích gồm quần thể Tượng đài "Bảo vệ an ninh Tổ quốc", khu Bảo tàng Công an nhân dân qua các thời kỳ.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã dâng hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân; dâng hoa tại tượng đài bảo vệ An ninh Tổ quốc và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bảo tàng Công an nhân dân.

Vũ Quang Đán (TTXVN)
Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong Công an nhân dân
Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong Công an nhân dân

Sáng 21/7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong Công an nhân dân nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN