Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu

Ngày 6/6, tại Hà Nội, Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 Ngày truyền thống (8/6/1948 - 8/6/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen và lẵng hoa chúc mừng.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu.

Tham dự buổi lễ có: Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Trung tướng Trần Hanh, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu đã khái quát quá trình 70 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu, đồng thời khẳng định trong những năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị ngày càng trưởng thành, phát triển toàn diện trên các mặt công tác, góp phần quan trọng xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những thành tích xuất sắc, Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu trong suốt 70 năm qua.

Trong thời gian tới, để góp phần xây dựng Bộ Tổng Tham mưu “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu tổ chức tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị toàn diện, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận…

Thượng tướng Phan Văn Giang tin tưởng, với truyền thống vẻ vang và bề dày thành tích, Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Tối 19/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi khúc quân hành”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN