Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 30/8, tại Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao  Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ mít tinh. 

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Về phía bạn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Đô trưởng Thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone; Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Vilayvong Boutdakham; Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Santiphap Phomvihan. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đại diện nhân sỹ, tri thức, tôn giáo của TP Hồ Chí Minh, Thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak và tỉnh Savannakhet.

Tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước đã gắn bó vận mệnh hai nước, hai dân tộc như anh em ruột thịt, nhất là từ khi có Đảng; chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau xây đắp nên mối tình đoàn kết vĩ đại, thủy chung, trong sáng hiếm có. Việc ký Hiệp ước tương trợ Lào - Việt và Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào - Việt, đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho sự hợp tác, giúp đỡ và liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung của hai nước; tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và đồng chí Santiphap Phomvihan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet (Lào) tại lễ mít tinh. 

Trong suốt 45 năm qua, Hiệp ước đã trở thành nền tảng, khuôn khổ quan trọng để hai nước không ngừng mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước; quan hệ kinh tế trở thành điểm sáng hết sức tích cực.

Việt Nam cũng đã cử quân tình nguyện và các đoàn chuyên gia sang làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn theo yêu cầu của cách mạng Lào và theo lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ Việt Nam sang công tác ở Lào phải hoàn toàn ở dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Trung ương Lào, nhất là của Thủ tướng Souphanouvong. Tuyệt đối không được tự cao, tự đại, không được bao biện".

Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak và tỉnh Savannakhet (Lào) tham quan triển lãm nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam - Lào. 

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, 60 năm đã trôi qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, tình hình thế giới và quan hệ quốc tế có nhiều thay đổi, hai nước cũng trải qua nhiều chặng đường khó khăn gian khổ, song tình anh em chí cốt, tình bạn chân thành, tình đồng chí thủy chung, son sắt và tình đoàn kết mẫu mực, trong sáng của hai Đảng, hai nước, hai dân tộc ngày càng bền chặt. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc rằng, thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Trong không khí ấm áp tình đoàn kết, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng đất nước và nhân dân Lào đạt được nhiều thành quả to lớn, có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và phồn vinh theo mục tiêu đã chọn. Đồng thời, tin tưởng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và mối quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã nói: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” và Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Thương nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sống cũng lội mấy đèo cũng qua. Việt Lào hai nước chúng ta. Tình sâu hơn nước Hồng Hà – Cửu Long”.

Chú thích ảnh
Đồng chí Santiphap Phomvihan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet (Lào) phát biểu tại lễ mít tinh. 

Thay mặt lãnh đạo các địa phương của nước bạn Lào, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Santiphap Phomvihan đã phát biểu, ôn lại truyền thống; tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, những người đã đặt nền móng, gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước; khẳng định mối quan hệ đó đã trở thành tài sản vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước và là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng ở mỗi nước.

"Cuộc đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước càng khốc liệt đến đâu, cán bộ - chiến sĩ của hai nước chúng ta càng nương tựa vào nhau, đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau, hạt gạo cắn đôi - cọng rau bẻ nửa, cùng nhau vượt qua bao khó khăn thử thách và cùng hi sinh xương máu để giành thắng lợi. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn nhận thức và ghi lòng tạc dạ rằng trên mọi chiến trường ở đất Lào đều có mồ hôi và xương máu của cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hòa quyện với xương máu và mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Lào", Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet chia sẻ.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu lãnh đạo thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak và tỉnh Savannakhet chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Bác Hồ (phố đi bộ Nguyễn Huệ). 

Nhấn mạnh lời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Kaysone Phomvihane: "Trong lịch sử của cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có tình đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt lâu dài và toàn diện như quan hệ Lào – Việt", Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet  Santiphap Phomvihan bày tỏ sự kiên định và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào – Việt Nam để mối quan hệ đó mãi mãi trường tồn; mang lại lợi ích thiết thực cao nhất cho nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam - Lào. 

Trước đó, Đoàn đại biểu lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng Đoàn đại biểu lãnh đạo Thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak và tỉnh Savannakhet đã đến dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Bác Hồ (phố đi bộ Nguyễn Huệ) và tham quan triển lãm các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội giữa Việt Nam – Lào, TP Hồ Chí Minh và các địa phương Lào kể tự khi thiết lập quan hệ ngoại giao và ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam - Lào đến nay.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Lào vững bền qua năm tháng
Vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Lào vững bền qua năm tháng

Ngày 30/8, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 35 thành viên. Bà Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội là Chủ tịch Hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN