Vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Lào vững bền qua năm tháng

Ngày 30/8, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 35 thành viên. Bà Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội là Chủ tịch Hội.

Chú thích ảnh
Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội tiếp tục phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của hai Thủ đô Hà Nội, Viêng Chăn và hai nước Việt Nam - Lào; tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác đối ngoại nhân dân với các Hội hữu nghị Việt Nam - Lào các tỉnh, thành phố trong cả nước; đẩy mạnh các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hoạt động nhân đạo, từ thiện, kết hợp du lịch địa chỉ đỏ “theo dấu chân Bác Hồ” tại các địa điểm Bác Hồ từng hoạt động cách mạng tại Lào đồng thời đón đoàn bạn đến thăm Thủ đô Hà Nội và Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên Lào và hội viên phát triển ngôn ngữ, hiểu thêm về văn hóa mỗi dân tộc, vun đắp truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào...

Phát biểu tại đại hội, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam Chanthaphone Khammanichanh cho biết, trong những năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội đã tích cực hoạt động với nhiều hình thức, quán triệt một cách tích cực, có hiệu quả các nghị quyết và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, mang lại nhiều thành quả quan trọng, góp phần thiết thực vào việc đưa mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước nói chung và hai Thủ đô nói riêng. 

Chú thích ảnh
Phó Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Chanthaphone Khammanichanh cùng các đại biểu chúc mừng Đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam Chanthaphone Khammanichanh tin tưởng, Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ tiếp tục nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và đạt nhiều thành tựu trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương khẳng định, những hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 đã đóng góp một phần vào thành tích chung của công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội. Trong nhiệm kỳ mới, bà Trần Thị Phương đề nghị Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp cho nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau; duy trì quan hệ với Đại sứ quán Lào, các đối tác Lào trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau; mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân, tổ chức hữu nghị tại Lào; tích cực thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch...; quan tâm phát triển các chi hội và hội viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chú thích ảnh
Bà Chu Hồng Minh - Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội khóa V phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo báo cáo của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội, trong giai đoạn 2017-2022, do dịch COVID-19 kéo dài nên hoạt động của Hội gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Hội đã nỗ lực vượt qua để thích ứng với tình hình thực tiễn, tham gia tích cực, hiệu quả các sự kiện do Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức. Bên cạnh đó, phát huy vai trò lãnh đạo, Hội đã vận động các chi hội tích cực tham gia công tác đối ngoại nhân dân. Đáng chú ý, từ năm 2017, Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội đã tổ chức 3 đoàn với 150 lượt tình nguyện viên sang hoạt động tình nguyện tại Thủ đô Viêng Chăn như: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí; chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt; tặng quà thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; giao lưu văn hóa, thể thao và chia sẻ kinh nghiệm công tác Đoàn - Hội - Đội. Đoàn đã tặng Thành Đoàn Viêng Chăn các trang thiết bị phục vụ hoạt động với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ ca ngợi tình đoàn kết Việt Nam - Lào. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Năm 2022 là năm kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội cùng các chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Toàn thể cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động hữu nghị, góp phần xây dựng hội, phát triển tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào và hai Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Việt Nam - Lào chia sẻ, hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương
Việt Nam - Lào chia sẻ, hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương

Hai Phái đoàn Việt Nam - Lào tại Geneva sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, góp phần thiết thực ngày càng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN