Kỷ niệm 55 năm Cách mạng Cuba

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam- Cuba, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày Cách mạng Cuba thành công.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Ban chấp hành Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: qdnd.vn


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba ; Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Diaz Lopez đã dự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chúc mừng Cách mạng Cuba tròn 55 tuổi, chúc cuộc Cách mạng Cuba tháng Giêng 1959 tiếp tục mạnh mẽ, hào hùng, kiên định và bất diệt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Từ Thắng lợi vĩ đại ngày 1 tháng Giêng năm 1959, lịch sử Cuba đã sang những trang mới, trang sử của quyền tự quyết đối với vận mệnh của mình, quyền của mọi người dân được hưởng giáo dục, chăm sóc y tế, việc làm, nhà ở và nhiều quyền con người khác. Bất chấp sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa đầu thập kỷ 90, sự thăng trầm của tình hình quốc tế và khu vực, thách thức, khó khăn do bao vây và cấm vận gây ra, Cách mạng Cuba vẫn vững bước đi từ thành công này đến thành công khác.

Ngày cách mạng Cuba thành công cũng là ngày mà tình cảm đoàn kết hữu nghị được Hô-xê Mác -ti và Hồ Chí Minh vun trồng, đã kết trái thành mối quan hệ đồng chí anh em cùng chung chiến hào. Lãnh tụ Fidel từng nói: “ Quan hệ Việt Nam- Cuba là mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế”. Mối quan hệ đó được thử thách qua những giai đoạn khó khăn nhất của cách mạng mỗi nước, qua bước thăng trầm của lịch sử mỗi nước và lịch sử thế giới.

Mối quan hệ đó ngày càng tiếp tục được củng cố và phát triển trong bối cảnh Việt Nam và Cuba đều đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở điều kiện đặc thù của mỗi nước. Nhân dân Việt Nam rất đỗi tự hào có những người đồng chí, anh em Cuba đã luôn đồng hành và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với tình đoàn kết trong sáng và sự giúp đỡ, ủng hộ chí tình của Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam từ trước đến nay. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định quyết tâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp củng cố, phát triển và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị anh em truyền thống Việt Nam- Cu ba.

Ôn lại chặng đường lịch sử 55 năm cách mạng Cuba, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Diaz Lopez nhấn mạnh: trong tất cả các cuộc đấu tranh của mình, Cách mạng Cuba đã và luôn nhận được tình đoàn kết của nhân dân Việt Nam anh em. Ngày nay, trong bối cảnh cập nhật hóa mô hình kinh tế của mình, kinh nghiệm của Việt Nam được coi làm một tham khảo vô cùng quan trọng. Đại sứ tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của Hội Hữu nghị Việt Nam- Cuba và các Chi hội trên toàn quốc, mục tiêu mà hai nước đặt ra: cần phải đưa các quan hệ kinh tế, thương mại và hợp tác lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp, sẽ được hiện thực hóa.

Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba, một lần nữa, Đại sứ Herminio Diaz Lopez cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ và tình đoàn kết của nhân dân Việt Nam anh em đã dành tặng nhân dân Cuba trong suốt 55 năm qua. Tinh thần và tình cảm toát lên qua câu nói của Tổng Tư lệnh Fidel Castro: “ Vì Việt Nam , chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, vẫn không hề thay đổi.

Nhân dịp này, Chi hội Hữu nghị Việt Nam- Cuba của Học viện Chính trị Hành chính - Quốc gia Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt.


Hương Thủy
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Chiều ngày 17/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Cáclốt Raphaen Miranđa Máctinết, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN