Kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn, 10 năm thành lập thị xã An Nhơn (Bình Định)

Ngày 31/12, Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Nhơn (Bình Định) tổ chức kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn (1832-2021), 10 năm thành lập thị xã và định hướng phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025.

Chú thích ảnh
Cổng thành An Nhơn ngày nay.

An Nhơn là đô thị có bề dày lịch sử, có trầm tích văn hóa lớn nhất tỉnh Bình Định, một trong những cái nôi văn hóa, lịch sử của nước ta. An Nhơn từng là kinh đô Vijaya của Vương quốc Chăm Pa xưa (từ năm 983-1471), đế đô của Vương triều Thái Đức - Nguyễn Nhạc từ năm 1776 - 1793.

Năm 1471, vua Lê Thánh Tông chiếm thành Đồ Bàn, lập phủ Hoài Nhơn gồm 3 huyện Bồng Sơn, Phù Ly và Tuy Viễn, An Nhơn thuộc huyện Tuy Viễn. Năm 1602, chúa Nguyễn Hoàng đổi phủ Hoài Nhơn thành phủ Quy Nhơn, đóng tại thôn Châu Thành (phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn ngày nay). Năm 1776, nhà Tây Sơn định đô tại An Nhơn, An Nhơn trở thành trung tâm chính trị của nhà Tây Sơn.

Vùng đất An Nhơn cũng là nơi đặt nền móng đầu tiên cho phong trào Tây Sơn. Cụ Trương Văn Hiến từ vùng quê Nghệ An vào làng An Thái (xã Nhơn Phúc) ngày nay, dạy võ và chữ Hán cho trai tráng trong làng. Trong những người theo học có 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Chính thầy giáo Hiến là người khơi dậy tinh thần dân tộc, ý chí thống nhất giang sơn và cũng là quân sư của Tây Sơn Tam kiệt…

Năm 1802, vua Gia Long đổi tên Thành Hoàng Đế thành Thành Bình Định, An Nhơn trở thành trung tâm cai trị của triều Nguyễn tại Bình Định cho đến đầu thế kỷ XIX. Năm 1832, vua Minh Mạng lập Phủ An Nhơn gồm huyện Tuy Phước và Tuy Viễn; phủ lỵ An Nhơn đặt tại làng Hòa Cư (xã Nhơn Phúc ngày nay). Từ đó, danh xưng An Nhơn chính thức ra đời. Đến năm 1939 phủ lỵ An Nhơn được di chuyển về phường Bình Định ngày nay.

Phát huy giá trị và tinh thần vùng đất kinh đô xưa, trong giai đoạn phát triển mới, đảng bộ, chính quyền, nhân dân An Nhơn đã đồng tâm, nỗ lực phấn đấu đưa An Nhơn phát triển mạnh mẽ. Ngày 28/11/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 101/NQ-CP về việc thành lập thị xã An Nhơn. Năm 2018, thị xã An Nhơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và được Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, vượt trước kế hoạch hai năm.

Ngày 2/3/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại 3, trực thuộc tỉnh Bình Định. 

Chú thích ảnh
Ông Đặng Vĩnh Sơn, Bí thư Thị ủy An Nhơn (Bình Định) phát biểu tại Lễ kỷ niệm. 

Bí thư Thị ủy An Nhơn Đặng Vĩnh Sơn khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thị xã đã đạt được những thành tựu vượt bật trong quá trình phát triển. Sau 10 năm hình thành thị xã, An Nhơn ngày càng phát huy vai trò là trung tâm văn hóa, kinh tế phía Nam của tỉnh, đô thị vệ tinh của thành phố Quy Nhơn.

Trong giai đoạn vừa qua, An Nhơn luôn tăng trưởng kinh tế ở mức cao, bình quân trên 17%/năm, tổng giá trị sản xuất tăng gần 4,5 lần, từ 4.139 tỷ đồng năm 2011 lên 18.522 tỷ đồng năm 2021; thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng 13,4 lần, từ 158 tỷ đồng lên 2.121 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người gấp 3 lần, tăng từ 20 triệu đồng/người/năm lên 60 triệu đồng/người/năm. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 10 năm hơn 14.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng ngành công nghiệp-dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tăng từ 62,5% năm 2011 lên gần 89% năm 2021.

An Nhơn đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào Chương trình phát triển đô thị của tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Thị xã An Nhơn ở phía Nam tỉnh Bình Định, có lợi thế rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ vai trò rất quan trọng về phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh. Đây là yếu tố thuận lợi để An Nhơn phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, trở thành thành phố vào năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đề nghị, toàn dân, toàn Đảng và chính quyền thị xã An Nhơn phát huy tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo, thúc đẩy quê hương phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đặc biệt, thị xã cần tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thị xã tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Thị ủy, UBND thị xã An Nhơn đã công bố Quyết định số 219/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại 3, trực thuộc tỉnh Bình Định.

Tin, ảnh: Phạm Kha (TTXVN)
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

Tối 30/12, tại Nhà hát Trưng Vương, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 25 năm Ngày thành phố trực thuộc Trung ương (1/1/1997 – 1/1/2022) với chủ đề: “Đà Nẵng – Khát vọng vươn cao”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN