Kỷ niệm 180 danh xưng Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) và đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 26/11, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lễ kỷ niệm 180 danh xưng Cẩm Xuyên (1841 - 2021) và đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ.

Chú thích ảnh
Trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: baohatinh.vn

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và cán bộ, nhân dân huyện Cẩm Xuyên, đại diện mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhấn mạnh, kỷ niệm 180 năm danh xưng Cẩm Xuyên là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phấn đấu vươn lên. Là huyện nông thôn mới, Cẩm Xuyên tiếp tục đẩy mạnh quá trình tập trung, tích tụ ruộng đất làm tiền đề cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, gia tăng chất lượng, giá trị. Huyện cần tăng cường liên doanh, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm thông qua phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật; khôi phục các làng nghề truyền thống, hình thành rõ nét nền nông nghiệp hàng hóa, đáp ứng thị trường, cung cấp cho Khu Kinh tế Vũng Áng.

Huyện Cẩm Xuyên là mảnh đất giàu truyền thống về lịch sử, văn hóa, cách mạng gắn với những tên tuổi như cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, các nhà khoa bảng như Hoàng giáp Dương Chấp Trung, Tiến sỹ Lê Tự, Nhất giáp chế khoa Lê Phúc Nhạc…

Danh xưng Cẩm Xuyên ra đời từ năm 1841, được đổi từ tên Hoa Xuyên gồm bốn tổng là Lạc Xuyên, Thổ Ngọa, Vân Tán, Mỹ Duệ. Huyện Cẩm Xuyên có diện tích tự nhiên hơn 639 km2, có Quốc lộ 1A, đường 15 B, 8C, thuận tiện cho giao thương Bắc, Nam, với bờ biển trải dài hơn 18km, có khu nghỉ mát và bãi biển Thiên Cầm nước xanh, cát trắng dưới chân núi Cầm Sơn huyền thoại là khu du lịch trọng điểm quốc gia.

Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, quân và dân Cẩm Xuyên là nơi dẫn đầu trong các phong trào kháng chiến. Trong kháng chiến chống Mỹ, người Cẩm Xuyên, nêu cao tinh thần: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ”. Chiến tranh kết thúc, Cẩm Xuyên có hơn 3.000 liệt sỹ, gần 5.000 thương binh, bệnh binh; có 21 (trong tổng số 23 xã, thị trấn) được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 258 bà mẹ được phong tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam Anh hùng".

Ông Phạm Đăng Nhật, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên, nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm là dịp chúng ta tìm về cội nguồn, tiếp tục khẳng định và phát huy những thành quả trong quá trình dựng nước, giữ nước của người Cẩm Xuyên.

Thời gian tới, huyện Cẩm Xuyên sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, phát triển nhanh và bền vững cả về số lượng, quy mô và chất lượng. Huyện đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ gắn với phát triển đô thị biển Thiên Cầm, du lịch sinh thái Kẻ Gỗ, thị trấn Cẩm Xuyên; tiếp tục thu hút đầu tư các chương trình, dự án trọng điểm về trên địa bàn, đặc biệt là các khu công nghiệp.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, huyện Cẩm Xuyên huy động được nguồn kinh phí hơn 3.090 tỷ đồng, trong đó nhân dân đã đóng góp hơn 776 tỷ đồng. Huyện đã thành lập được gần 1.320 mô hình sản xuất kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên... Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 41 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,41%; 21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu). Huyện Cẩm Xuyên hình thành hơn 1.485 mô hình kinh tế, 17 sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.  

Đại diện thế hệ trẻ, Phó Bí thư Đoàn trường của Trường Trung học Phổ thông Cẩm Xuyên Nguyễn Thị Thanh cam kết, tuổi trẻ huyện Cẩm Xuyên sẽ cống hiến sức trẻ của mình, tình nguyện, xung kích trong các phong trào thanh niên tình nguyện để góp phần xây quê hương.

Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao Bằng công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông mới năm 2020.

Trang thông tin này có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương.

Công Tường (TTXVN)
Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày 24/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định số1982/QĐ-TTg công nhận thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN