Kon Tum đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Champasack của Lào

Chiều 26/9, tại thành phố Kon Tum đã diễn ra buổi ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Champasack (Lào), giai đoạn 2023 - 2027.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ ký kết biên bản ghi nhớ. 

Ðây là sự kiện lớn trong quan hệ của hai tỉnh, là biểu hiện sinh động về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Kon Tum - Champasack nói riêng.

Kon Tum và Champasack không có chung đường biên giới nhưng đã có mối quan hệ gắn bó từ lâu đời. Những năm qua, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, hai tỉnh đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi tỉnh.

Theo Bản ghi nhớ về hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và Champasack giai đoạn 2023 - 2027, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để các sở, ngành, địa phương hai bên thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác; thống nhất đẩy mạnh kết nối du lịch giữa hai tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các địa phương của hai nước tích cực triển khai Kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, tỉnh Kon Tum tiếp tục hỗ trợ 10 suất học bổng đào tạo trình độ Đại học và 5 suất học bổng Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Champasack. 

Tại lễ ký kết, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng hợp tác giữa hai tỉnh Kon Tum và Champasack thời gian qua đã có những bước phát triển, tuy nhiên chưa tương xứng với nhu cầu và tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh. Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, ông Lê Ngọc Tuấn đề nghị hai tỉnh tập trung triển khai một số nội dung hợp tác trọng tâm như tiếp tục đưa quan hệ hợp tác về chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, đạt hiệu quả cao; tổ chức hiệu quả các chuyến thăm, gặp gỡ, làm việc giữa lãnh đạo cao cấp, giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương hai tỉnh...

Thời gian tới, hai tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam tới người dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước; tăng cường các hình thức giao lưu thiết thực giữa nhân dân hai nước, mở rộng giao lưu thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và thực hiện hiệu quả hiệp định, nghị định thư, biên bản Hội nghị về thương mại và đầu tư giữa hai nước và các cơ chế ưu đãi trong thương mại giữa hai nước, hai tỉnh. 

Đồng thời, hai tỉnh cần tạo điều kiện thuận lợi hơn và khuyến khích nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân của mỗi tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư, triển khai dự án, hợp tác về kinh tế, thương mại; tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch với hình thức luân phiên, thường niên; đẩy mạnh thực hiện các nội dung hợp tác về du lịch giữa các tỉnh trên trục Đông - Tây theo phương châm “Ba quốc gia một điểm đến”, Du lịch Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam; xúc tiến tổ chức kết nối tour, tuyến du lịch để khai thác tiềm năng du lịch của mỗi tỉnh...

Ông Vilayvong Bouddakham, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng, Trưởng Đoàn cán bộ cao cấp tỉnh Champasack, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, thủy chung giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa hai tỉnh Kon Tum - Champasack nói riêng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả to lớn hơn nữa, sẽ mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Nhân dịp này, Ông Vilayvong Bouddakham cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của tỉnh Kon Tum trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chăm lo đời sống cho người nghèo trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ sự thống nhất cao đối với những định hướng hợp tác của hai tỉnh trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, kinh tế, thương mại.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)
68 tập thể, cá nhân của QĐND Việt Nam nhận khen thưởng của Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào
68 tập thể, cá nhân của QĐND Việt Nam nhận khen thưởng của Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào

Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 26/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Lào phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Lễ trao thưởng của Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào cho các tập thể, cá nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN