Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các chính sách đối với người có công

Chiều 22/9, tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội do ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu, đại diện các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh Nam Định đã kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến việc thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công, nhất là đối với nạn nhân chất độc da cam, cựu thanh niên xung phong.

Xuất phát từ yêu cầu của thực tế, tỉnh Nam Định kiến nghị tiếp tục cho thực hiện việc giám định lại thương tật cho các thương binh khi vết thương cũ tái phát (hiện nay mới chỉ những trường hợp có vết thương đặc biệt tái phát mới được đi giám định lại thương tật); giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất cho thân nhân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học CĐHH đang hưởng trợ cấp hàng tháng cũng như thân nhân (60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ) của thương bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên…

Ngoài việc đảm bảo sự bình đẳng giữa con đối tượng nhiễm CĐHH và con của các thương bệnh binh trong ưu đãi giáo dục đào tạo, tỉnh đề nghị cần có quy định cụ thể về độ tuổi của học sinh, sinh viên là con của người có công được hưởng trợ cấp ưu đãi. Các bộ, ngành liên quan cần có chính sách riêng trong việc điều trị, phục hồi sức khỏe, xây cơ sở điều dưỡng riêng cho những người có công với cách mạng. Cần có quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công khi nhà ở của họ xuống cấp, hư hỏng hoặc do thiên tai, hỏa hoạn.


Hữu Chiến
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN