Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hòa Vang – Đà Nẵng

Ngày 27/4, đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư thường trực Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng).

Đây là địa phương duy nhất trong thành phố Đà Nẵng tổ chức bầu cử đủ 4 cấp, các địa phương khác chỉ tổ chức bầu cử 2 cấp theo thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Chú thích ảnh
Người dân thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang theo dõi danh sách cử tri được niêm yết tại khu vực bầu cử số 6. Ảnh: baodanang.vn

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Hòa Vang, UBND 11 xã đã tiến hành lập, niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13/4 đúng quy định. Tính đến ngày 13/4, tổng số cử tri trên địa bàn huyện là 104.869 người, trong đó có 51.815 nam, 53.054 nữ. Cụ thể, có 102.289 cử tri bầu đủ 4 cấp (đại biểu QH, đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND huyện, đại  biểu HĐND xã); 1.745 cử tri quân nhân hoặc người có hộ khẩu tạm trú chưa đủ 12 tháng bầu 3 cấp (đại biểu QH, đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND huyện) và 835 cử tri là người đang bị tam giữ, tạm giam, đang thực hiện biện pháp giáo dục bắt buộc bầu 2 cấp (đại biểu QH, đại biểu HĐND thành phố).

Ủy ban Bầu cử huyện cũng đã họp và thống nhất ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang khóa XI nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử. Theo đó 57 người ứng cử được phân bố về 8 đơn vị bầu cử, để bầu 34 đại biểu HĐND huyện. Đồng thời, Ủy ban bầu cử 11/11 xã đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có 511 người ứng cử được phân bổ về 95 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã để bầu 308 đại biểu HĐND xã.

Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Hội đồng Bầu cử huyện Hòa Vang. Bên cạnh đó, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý các thành viên Ủy ban Bầu cử huyện Hòa Vang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ nay đến ngày hội bầu cử; kiểm tra, khảo sát về điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy… tại 96 địa điểm dự kiến đặt phòng bỏ phiếu; đặc biệt lưu tâm và có sẵn các phương án phòng, chống dịch COVID-19...

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo Sở Nội vụ thành phố sớm cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động của Tổ bầu cử để Ủy ban bầu cử huyện chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Tổ bầu cử đầu tháng 5/2021.

Dự kiến, sau khi công bố danh sách người ứng cử, việc tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Hòa Vang sẽ được tổ chức từ ngày 5 - 22/5. Số lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri đã được Ban Thường Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thống nhất với Uỷ ban Bầu cử huyện là 24 hội nghị. Cụ thể, các xã Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Nhơn, mỗi xã tổ chức 3 cuộc. Các xã Hòa Khương, Hòa Sơn, Hòa Liên mỗi xã tổ chức 2 cuộc; các xã Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú, mỗi xã tổ chức 1 cuộc.

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử thuộc xã Hòa Châu, Hòa Tiến (huyện Hòa Vang). Nhìn chung công tác chuẩn bị đã được các xã tiến hành đầy đủ, đúng thủ tục, trang trí đúng theo quy định. Tuy nhiên qua kiểm tra các bảng niêm yết, đoàn đã phát hiện một số lỗi sai trong việc lập và niêm yết như: Đánh số thứ tự cử tri trong danh sách cử tri sai; chỉ ghi năm sinh, thiếu ngày tháng sinh của cử tri; ghi thông tin tạm trú thiếu thời gian tạm trú…

Phó Bí thư thường trực Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã nhắc nhở Ủy ban Bầu cử huyện Hòa Vang nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các bảng niêm yết theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử thành phố.

Quốc Dũng (TTXVN)
Hà Nội: Nâng cao nhận thức, tuyên truyền về bầu cử
Hà Nội: Nâng cao nhận thức, tuyên truyền về bầu cử

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã được các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội triển khai từ sớm, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN