Khúc Tráng ca từ đá

Đó là chủ đề của Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành “Con đường hạnh phúc” tỉnh Hà Giang sẽ được UBND tỉnh Hà Giang tổ chức vào ngày 20/3. Đây cũng là thông tin được Ban Chỉ đạo Tây Bắc và UBND tỉnh Hà Giang công bố tại buổi họp báo chiều 12/3 tại Hà Nội.

Ông Trần Đức Quí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang thông báo tới các cơ quan thông tấn báo chí về các sự kiện trong Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành “Con đường hạnh phúc” tỉnh Hà Giang. Ảnh Phạm Kiên - TTXVN


Ông Trần Đức Quí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết: Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành “Con đường hạnh phúc” tỉnh Hà Giang là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm tri ân những thanh niên xung phong đã đóng góp, hy sinh tham gia mở đường Hạnh phúc; đồng thời giúp Hà Giang vượt qua những khó khăn, phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, UBND tỉnh Hà Giang, Ban Kinh tế Trung ương cũng sẽ tổ chức Hội thảo phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc.

Trong thời gian từ ngày 10 đến 18/3 trên địa bàn tỉnh Hà Giang còn có nhiều hoạt động bên lề khác như: Trưng bày triển lãm về “Con đường hạnh phúc xưa và nay”, tổ chức giải việt dã tập thể với chủ đề “Tiếp bước thanh niên xung phong”, giải đua xe đạp tỉnh Hà Giang mở rộng lấn thứ nhất năm 2015 tại 4 huyện Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nơi “Con đường hạnh phúc” đi qua. Công bố và trao giải cuộc thi tìm hiểu về “Con đường hạnh phúc xưa và nay” gắn với chương trình nghệ thuật “Cung đường mùa xuân”. Tổ chức đưa cựu thanh niên xung phong các tỉnh thăm lại “Con đường hạnh phúc”, khánh thành công trình nâng cấp nghĩa trang và tổ chức dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong tại huyện Yên Minh…

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành “Con đường hạnh phúc”, gia đình 13 thanh niên xung phong đã hy sinh trong quá trình thi công “Con đường hạnh phúc” sẽ được nhận Bằng Tổ quốc ghi công công nhận là liệt sĩ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ trao Bằng công nhận di tích “Con đường hạnh phúc” cho tỉnh Hà Giang.


Viết Tôn
Chuyện xóa nghèo trên Cao nguyên Đá -  Bài 1
Chuyện xóa nghèo trên Cao nguyên Đá - Bài 1

Từ bao đời nay, đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên Đá, tỉnh Hà Giang, đã vượt qua điều kiện khắc nghiệt nhất để sinh tồn, vươn lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN