Khởi động Dự án tạo thuận lợi thương mại

Ngày 10/7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã tuyên bố khởi động dự án tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tuyên bố khởi động dự án. Ảnh: Linh Linh.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ trị giá hơn 21,7 triệu USD với thời gian thực hiện là 5 năm đã được Chính phủ phê duyệt và giao Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản và Tổng cục Hải quan là chủ dự án đã chính thức khởi động.

Theo đó, dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm với mục tiêu tổng thể là cải cách, chuẩn hóa, hài hòa hóa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế nhằm thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và chủ trương của Chính phủ về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: Trong xu thế phát triển hiện nay, các biện pháp tạo thuận lợi thương mại có vai trò hết sức quan trọng, có tác động tích cực và trực tiếp tới các quốc gia, mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế, nhất là cộng đồng doanh nghiệp. Trước yêu cầu thực tiễn của thương mại thế giới, WTO đã đàm phán và thông qua TFA tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 9 tổ chức ở Bali, Indonesia năm 2014. Việt Nam, với tư cách là một thành viên của WTO, cũng đã hoàn tất việc phê chuẩn TFA vào ngày 26/11/2015.

Trên bình diện quốc gia, Chính phủ Việt Nam đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp. Từ năm 2016, Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại đã được thành lập với cơ quan thường trực đặt tại Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính).

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp, kết nối 13 bộ, ngành với 173 thủ tục hành chính được đưa lên NSW, với tổng số gần 2,2 triệu bộ hồ sơ đã được xử lý của hơn 29,8 nghìn doanh nghiệp tham gia. Hệ thống một cửa quốc gia của Việt Nam đã kết nối với 5 nước ASEAN và cùng với các nước này tiến hành trao đổi dữ liệu điện tử giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D với số lượng hơn 90.000 C/O điện tử để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)

“Đề nghị Bộ Tài chính, với tư cách là cơ quan chủ quản của dự án, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ/ngành, địa phương và USAID cũng như khu vực kinh tế tư nhân tổ chức triển khai dự án một cách hiệu quả, bảo đảm mục tiêu tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…”, Phó Thủ tướng nói.

Theo ông Daniel J.Kritenbrink - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ phối hợp với Việt Nam để thực hiện dự án tạo thuận lợi thương mại, đặc biệt hướng tới việc hài hòa hóa, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành... Ông Daniel J.Kritenbrink cho biết, các doanh nghiệp Hoa Kỳ luôn coi Việt Nam là địa điểm đầu tư hấp dẫn. Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục duy trì đối tác hiệu quả với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cũng như các đối tác khác và cộng đồng doanh nghiệp để tạo điều kiện tối ưu nhất cho tăng trưởng bền vững ở Việt Nam.

Trước đó ngày 9/7, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1148/QĐ-BTC về việc phê duyệt văn kiện để hiện thực hóa các mục tiêu của dự án. Bộ Tài chính cam kết sẽ tạo mọi điều kiện và tích cực chỉ đạo Tổng cục Hải quan trong việc đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch, đạt được các kết quả mong đợi.

 

Minh Phương/Báo Tin tức
Hiệp định EVFTA: Chính phủ sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận cơ hội
Hiệp định EVFTA: Chính phủ sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận cơ hội

Chiều 30/6, sau lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và bà Cecilia Malmstrom, Cao ủy Thương mại của Liên minh châu Âu (EU) đã chủ trì họp báo quốc tế về hai Hiệp định này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN